Đồn công an quận bị tấn công bởi cá thối, vàng mã từ kẻ ngáo đá

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
21/10/2019 18:12 GMT+7

Lâm lên cơn ngáo đá nên lấy cá thối, vàng mã tấn công đồn công an quận, lập tức bị bắt sau đó và nay bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Chiều 21.10, UBND P.Hòa Thọ Đông có quyết định đưa kẻ ngáo đá Nguyễn Kim Lâm (33 tuổi, ngụ tổ 28, P.Tân Chính, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đi cai nghiện bắt buộc.
Trước đó, lúc 11 giờ 15 phút ngày 17.10, Lâm điều khiển xe máy mang theo một bịch cá thối, vàng mã ném vào cổng Công an Q.Cẩm Lệ rồi bỏ chạy.
Công an quận phối hợp Công an P.Hòa Thọ Đông truy xét, bắt được Nguyễn Kim Lâm tại tổ 19, P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ. Sau khi đưa Lâm về đồn để thử test, kết quả Lâm dương tính với ma túy đá (Methamphetamine).

Khi hồi tỉnh, Lâm khai nhận sáng 13.10, Lâm “đập đá” tại tổ 19, P.Hòa Thọ Tây, do ngáo đá, sáng 17.10, Lâm ra chợ xin đầu cá, ruột cá, cá thối bỏ vào bịch ni lông, mua thêm vàng mã đi ném vào đồn Công an Q.Cẩm Lệ.

Lâm cho biết không nhớ hành động đã gây ra, bản thân nghiện ma túy đá từ 2017 đến nay; Lâm từng bị Công an P.Hòa Thọ Tây xử phạt về hành vi sử dụng trái phép ma túy vào ngày 16.9, .

Tiếp tục xác minh, Công an P.Hòa Thọ Đông xác định Lâm đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 28, P.Tân Chính, Q.Thanh Khê nhưng không cư trú tại địa phương. Công an P.Hòa Thọ Đông xác định Lâm là người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định, đủ cơ sở để đưa Lâm đi cai nghiện bắt buộc.

Ngày 21.10, UBND P. Hòa Thọ Đông ra quyết định đưa kẻ ngáo đá này vào Cơ sở xã hội Bầu Bàng (xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) để quản lý trong thời gian làm thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.