Quảng Nam: Sạt lở đe dọa đồn biên phòng, sơ tán hàng chục quân nhân

Mạnh Cường
Mạnh Cường
26/10/2020 20:31 GMT+7

Liên tiếp các đợt sạt lở đất từ taluy dương tràn xuống khiến nhiều mảng tường các dãy nhà của Đồn Biên phòng A Xan bị nứt, có dấu hiệu sụt lún, hàng chục cán bộ chiến sĩ phải sơ tán khẩn.

Chiều 26.10, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, sau các vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại các huyện miền núi của Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình..., Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biên giới đất liền tiến hành rà soát toàn bộ hiện trạng khu vực doanh trại.

Mùa mưa lũ dị thường ở miền Trung: Nỗi thống khổ chưa hồi kết

Ngọn đồi sau Đồn Biên phòng A Xan sạt lở đe dọa các dãy nhà

ẢNH: C.X

Từ việc chủ động trong công tác rà soát, đã phát hiện các dấu hiệu sạt lở đất từ taluy dương tại Đồn Biên phòng A Xan (đóng tại huyện miền núi Tây Giang, Quảng Nam). Sạt lở bắt đầu xuất hiện kể từ sau cơn bão số 5 vừa qua, lúc đó mức độ chưa nghiêm trọng. Sau nhiều trận mưa lớn kéo dài, các điểm sạt lở tiếp tục có dấu hiệu nặng hơn.

Theo đại tá Mẫn, sạt lở đã khiến hàng ngàn khối đất đá từ taluy dương tràn xuống lấp nhiều công trình phía sau các dãy nhà ở cán bộ, chiến sĩ và Sở Chỉ huy của đồn. Nhiều mảng tường, trụ bê tông bị nứt dài; nền đất bong tróc, có dấu hiệu sụt lún bất thường.

“Đến thời điểm này, công tác sơ tán, di chuyển đã được triển khai hoàn tất, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng A Xan đều an toàn tại nơi ở mới”, đại tá Mẫn nói.

Bão số 9 gió giật cấp 17, trở thành cơn cuồng phong rất nguy hiểm

Trong khi đó, thượng tá Dương Đệ Châu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng A Xan cho hay, để đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ, Đồn Biên phòng A Xan đã kịp báo cáo xin ý kiến chỉ đạo từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiến hành sơ tán người và di dời một số công trình, dụng cụ tại nơi làm việc và nhà ở chiến sĩ. Đồng thời phong tỏa khu vực doanh trại, cắt cử cán bộ trực gác nhằm không để người dân địa phương đến gần khu vực nguy hiểm.

Nhiều bức tường ở Đồn Biên phòng A Xan nứt từng đường dài do sạt lở núi.

ẢNH: C.X

Theo thượng tá Châu, đồn đã sơ tán 100% quân số và bố trí cán bộ, chiến sĩ đến trú tránh tạm tại Phòng khám Đa khoa quân dân y xã A Xan. Hiện chỉ còn nhà ăn và nhà kho còn tiếp tục sử dụng do nằm cách xa khu vực sạt lở, đảm bảo phục vụ đời sống của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Cũng theo thượng tá Dương Đệ Châu, mặc dù doanh trại đã được phong tỏa do sạt lở đất, cán bộ, chiến sĩ phải lánh nạn ở nơi khác, nhưng nhiều ngày qua, lực lượng biên phòng vẫn làm nhiệm vụ giúp dân di dời nhà cửa, sơ tán người đến vị trí an toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.