Đồn biên phòng Hòn Chuối cứu 6 ngư dân gặp nạn trên biển

23/01/2018 11:34 GMT+7

Một tàu đánh cá bị phá nước, chìm trong lúc đang hoạt động đánh bắt trên biển khiến 6 người trên tàu trôi dạt, được bộ đội biên phòng kịp thời cứu vớt.

Ngày 23.1, thượng tá Tô Thanh Ngoan, Chính trị viên Đồn biên phòng Hòn Chuối (H.Trần Văn Thời, Cà Mau) cho biết sức khoẻ 6 người gặp nạn trên biển được đơn vị cứu vớt đưa về chăm sóc hiện đã ổn định.

Trước đó, vào lúc 22 giờ ngày 21.1, Đồn biên phòng Hòn Chuối nhận được tin báo của ông Lê Văn Chính (48 tuổi, ngụ xã Sóc Sơn, H.Hòn Đất, Kiên Giang) cho hay tàu đánh cá của ông mang số hiệu KG-91300TS, do ông Nguyễn Đình Hiền (43 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) làm thuyền trưởng đang hoạt động đánh bắt cá thì bị phá nước, chìm cách khu vực đảo Hòn Chuối khoảng 5 hải lý về hướng Đông Nam.
Ngay lập tức, Đồn biên phòng Hòn Chuối đã tổ chức lực lượng và trưng dụng 1 tàu đánh cá đang neo đậu tại đảo Hòn Chuối ra biển tìm kiếm cứu nạn. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được vị trí tàu chìm và cứu vớt kịp thời 6 người gặp nạn đưa về đơn vị chăm sóc sức khoẻ.
Hiện Đồn biên phòn Hòn Chuối đang hỗ trợ chủ tàu tiến hành trục vớt tàu chìm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.