Đôi vợ chồng đột nhập nhà dân đục két sắt lấy trộm tài sản

29/06/2019 19:00 GMT+7

Hòa trang bị đồ nghề để cùng vợ đột nhập nhà dân, đục két sắt trộm cắp tài sản.

Ngày 29.6, Công an H.Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Đôn Hòa (37 tuổi, trú xã Ea Kuăng, H.Krông Pắk) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Hòa cùng vợ Voòng Nhục Chánh (32 tuổi) là nghi can trong vụ đột nhập nhà dân đục phá két sắt lấy trộm tiền, vàng. Chánh được cơ quan điều tra cho tại ngoại.
Theo thông tin ban đầu, ngày 20.6, ông Nguyễn Văn Lợi (trú xã Ea Phê, H.Krông Pắk) đi làm về thì phát hiện kẻ gian phá khung sắt cửa thông gió đột nhập vào nhà. Theo trình báo của ông Lợi, kẻ gian đục phá két sắt trong nhà lấy đi tài sản gồm tiền, vàng trị giá khoảng 95 triệu đồng.
Nhận tin báo, Công an H.Krông Pắk tiến hành khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra và nhanh chóng xác định vợ chồng Nguyễn Đôn Hòa và Voòng Nhục Chánh là nghi phạm trong vụ trộm.

Tang vật trong vụ trộm

ẢNH: NGUYÊN BÌNH

Khám xét nơi ở của vợ chồng Hòa, công an thu giữ số tài sản trộm cắp được tại nhà ông Lợi, cùng nhiều dụng cụ, “đồ nghề” để thực hiện vụ trộm.
Tại cơ quan công an, vợ chồng Hòa còn khai nhận trong năm 2018 đã đột nhập nhà một hộ dân ở xã Ea Phê, đục đục két sắt lấy đi tài sản khoảng 450 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.