Đôi tình nhân 'đưa nhau đi trộm bò' lãnh án

22/06/2017 12:42 GMT+7

Đôi tình nhân cùng nhau đi trộm bò, đưa vào nghĩa trang xẻ thịt, nhận án tù.

Ngày 22.6, tại hội trường UBND xã Quảng Sơn, H.Ninh Sơn (Ninh Thuận), TAND H.Ninh Sơn mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án "trộm bò, đưa ra nghĩa trang xẻ thịt".
Theo cáo trạng, Cao Ngọc Châu (49 tuổi, ở H.Ninh Phước) và Đỗ Thị Quyên (51 tuổi, ngụ H.Thuận Nam, cùng Ninh Thuận) thuê nhà trọ ở TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), chung sống với nhau như vợ chồng.
Sáng ngày 17.2.2017, Châu chở Quyên đi xe máy lên khu vực H.Ninh Sơn.
Khi đến địa bàn xã Quảng Sơn, thấy 1 con bò đang ăn cỏ ở khu vực nghĩa trang thôn Hạnh Trí, xã Quảng Sơn, không có người trông giữ, Châu dừng xe, lấy đồ nghề (gồm 1 búa, 1 dao, tấm bạt và 2 giỏ xách), còn Quyên lái xe qua lại đoạn đường này để canh chừng.
Châu dắt bò đi đến khu vực vắng cách đó chừng 50 m, dùng búa đập chết bò, sau đó xẻ thịt bò cho vào túi xách thì bị lực lương trinh sát Công an H.Ninh Sơn bắt giữ.
Trong quá trình điều tra, cặp tình nhân này khai báo trước đó đã thực hiện 6 vụ trộm bò trong khu vực nương rẫy ở H.Ninh Sơn.
Tại phiên tòa, Châu và Quyên thừa nhận hành vi phạm tội của mình, TAND H.Ninh Sơn tuyên phạt Châu 7 năm tù, Quyên 5 năm tù, cùng về tội trộm cắp tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.