Đôi tình nhân bị gia đình ngăn cấm, ôm nhau nhảy xuống hồ nước, chết đuối

Phan Bá
Phan Bá
28/03/2018 09:24 GMT+7

Người dân địa phương phát hiện đôi nam nữ đi xe máy đến bờ hồ rồi cả hai người bất ngờ ôm nhau nhảy xuống nước.

Đến 19 giờ ngày 27.3, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Đắk Nông đã tìm được thi thể đôi nam nữ chết đuối dưới lòng hồ trung tâm thị xã Gia Nghĩa.
Nạn nhân là anh Trần Văn Bình (19 tuổi, quê Đắk Lắk) và Vũ Thị Lan Anh (17 tuổi, trú tại xã Hưng Bình, H.Đắk Lấp, Đắk Nông).
Trước đó khoảng 14 giờ ngày 27.3, người dân địa phương phát hiện đôi nam nữ đi xe máy đến bờ hồ rồi cả hai người bất ngờ ôm nhau nhảy xuống nước. Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Nông đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ lập tức có mặt tại hiện trường, tiến hành tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên do hồ nước sâu, chảy mạnh nên mãi sau 5 giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng mới vớt được thi thể đôi nam nữ.
Thông tin ban đầu cho biết, Bình từ Đắk Lắk xuống Gia Nghĩa làm nhân viên cho một quán nhậu, còn Lan Anh từ Đắk Lấp lên Gia Nghĩa làm nhân viên cho một quán cà phê. Cách đây một năm cả hai quen biết, yêu thương nhau nhưng do hai bên gia đình ngăn cấm nên cả hai rủ nhau nhảy xuống hồ để tự tử.
Hiện lượng chức năng tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.