Đòi tiền bảo kê của người nuôi ong, một nam thanh niên bị bắt

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
23/08/2018 11:50 GMT+7

Một nam thanh niên 19 tuổi bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang khi đang nhận tiền 'bảo kê' từ những người nuôi ong.

Ngày 23.8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết bắt quả tang Nguyễn Nhật Trường (19 tuổi, trú KP.8, P.3,TX.Quảng Trị, Quảng Trị) cùng tang vật 8,5 triệu đồng của 1 nhóm người nuôi ong.
Theo hồ sơ của cơ quan công an, khoảng 1 tháng trước, bà N.T.H (quê Hải Dương), ông N.V.T (quê ở Lâm Đồng) và ông P.N.C (quê ở Lâm Đồng) mang đàn ong đến khu vực rừng tràm thuộc xã Hải Lâm (H.Hải Lăng, Quảng Trị) nuôi lấy mật.
Sau đó có 1 nhóm thanh niên đến và ra yêu sách là phải chung chi 5 triệu đồng/người nếu không trại ong sẽ bị phá. Lo sợ, những người nuôi ong xin giảm xuống 3 triệu đồng/người.
Khoảng 20 giờ ngày 21.8, 3 người nuôi ong được yêu cầu mang tiền đến thôn Long Hưng (xã Hải Phú, H.Hải Lăng) giao nhận. Lúc này, các trinh sát Phòng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị) ập vào bắt gọn Trường.
Tại cơ quan điều tra, Trường khai trước đó đã cưỡng đoạt 1 triệu đồng của những người nuôi ong. Hiện, cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, truy xét thêm những người liên quan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.