Đòi nợ không thành, quay sang đập phá tài sản

11/12/2019 14:04 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an H.Bến Cầu (Tây Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 nghi can đập phá, gây hư hỏng tài sản.

Ngày 11.12, Cơ quan CSĐT Công an H. Bến Cầu (Tây Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Hồ Tấn Lộc, Trần Lam Trường, Trần Võ Minh Thuận, Trần Dĩ Khan, Đỗ Văn Tài và Đặng Vĩ Khang (từ 16 đến 19 tuổi, cùng ngụ H. Bến Cầu) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.
Trước đó, ngày 10.12, ông Tô Văn Nhiều (58 tuổi, ngụ ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận, H.Bến Cầu) đến công an trình báo bị nhóm người đến nhà đập phá, gây hư hỏng nhà cửa, ô tô…
Tang vật Ngọc Hà

Tang vật

Ảnh: Ngọc Hà

Qua điều tra, Công an H.Bến Cầu xác định nhóm thanh thiếu niên (gồm 8 người, hiện có 1 người đang bỏ trốn) gây ra vụ huỷ hoại tài sản nên tiến hành bắt giữ.
Hiện trường xảy ra vụ việc Ngọc Hà

Hiện trường xảy ra vụ việc

Ảnh: Ngọc Hà

Tại cơ quan điều tra, nhóm thanh thiếu niên khai nhận, vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 10.12, sau khi nhậu xong, Lộc kể về việc nhiều lần đến đòi nợ anh Hồ Tuấn Kiệt (18 tuổi, ngụ Bàu Tép, xã Tiên Thuận) nhưng không trả. Sau đó, Lộc rủ Trường, Thuận, Khan, Khang, Tài đến nhà anh Kiệt để đòi nợ.
Xe ô tô bị hư hại Ảnh: Ngọc Hà

Xe ô tô bị hư hại

Ảnh: Ngọc Hà

Khi đến nơi, anh Kiệt không có nhà nên cả nhóm đứng trước cửa nhà dùng cây, đá, chai ném vào nhà ông Nhiều (cha dượng Kiệt). Tiếp đó, cả nhóm còn phá cửa đi vào sân nhà tiếp tục dùng cây, đá đập vào cửa kính nhà, đập phá xe ô tô BS 70A - 190.02 (trị giá khoảng 1,2 tỉ đồng)… gây hư hỏng rồi cả nhóm lên xe bỏ đi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.