Đối ngoại Quốc hội đảm nhiệm vai trò mở đường để phát triển quan hệ

Vũ Hân
Vũ Hân
17/08/2018 10:38 GMT+7

Đối ngoại Quốc hội đã nâng tầm từ tham gia sang chủ động đề xuất sáng kiến theo hướng thúc đẩy dân chủ hóa quan hệ quốc tế, bảo đảm cục diện khu vực định hình trên cơ sở luật pháp quốc tế...

Sáng 16.8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 tiếp tục với phiên họp “Đối ngoại Quốc hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng” với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng hơn 300 đại biểu lãnh đạo Bộ Ngoại giao, trưởng các cơ quan đại diện VN ở nước ngoài...
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết hiện VN có quan hệ song phương ở kênh đối ngoại quốc hội với 140 nước. Đối ngoại Quốc hội đã nâng tầm từ tham gia sang chủ động đề xuất sáng kiến theo hướng thúc đẩy dân chủ hóa quan hệ quốc tế, bảo đảm cục diện khu vực định hình trên cơ sở luật pháp quốc tế...
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị công tác đối ngoại cần làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để tạo điều kiện cho công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường tham mưu, giám sát và hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương trong hội nhập; tăng cường phối hợp giữa các kênh đối ngoại; nâng tầm đối ngoại đa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.