Đôi nam nữ tử vong bất thường ở Long Thành: Bác thông tin 'có nhiều vết thương'

11/06/2020 15:16 GMT+7

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ đôi nam nữ tử vong bất thường ở Long Thành, bước đầu cơ quan công an xác định các thi thể không có dấu vết của việc tác động ngoại lực.

Liên quan đến vụ đôi nam nữ tử vong bất thường ở Long Thành, chiều 11.6, Công an H.Long Thành (Đồng Nai) cho hay qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và công tác điều tra ban đầu, xác định 2 nạn nhân không có dấu vết của việc tác động ngoại lực, khả năng chết do ngạt khí.
Cơ quan công an cũng bác thông tin xuất hiện trên một số trang mạng cho rằng thi thể 2 nạn nhân "có nhiều vết thương".
Trước  đó, lúc 18 giờ 30 ngày 10.6, 2 nhân viên của quán Lota beer (Chợ Mới, thị trấn Long Thành, H.Long Thành) gọi điện thoại cho anh V.M.C (31 tuổi, chủ quán Lota beer) mà không thấy nghe máy nên đến nhà trọ tại khu Cầu Xéo (thị trấn Long Thành) để tìm anh C.
Một trong 2 nhân viên biết mã số khóa nên mở cổng, mở cửa vào bên trong. Khi cả 2 nhân viên vào bên trong nhà chính thì thấy cửa kính bị vỡ. Nhìn qua khe cửa, họ phát hiện anh C. nằm trên nền nhà trong tình trạng lõa thể, nên vội trình báo cơ quan công an.
Sau khi nhận được tin báo, Công an H.Long Thành huy động lực lượng đến hiện trường, phát hiện anh V.M.C  và chị N.T.K.Y (31 tuổi, cùng ngụ H.Long Thành) đã tử vong.
Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy có dấu hiệu chập điện, trên tường xuất hiện nhiều dấu vết than hóa, các đường dây điện trên tường bị nhiệt tác động làm biến dạng. Nạn nhân C. chết trên nền nhà sát tường bên phải gần cửa ra vào, còn nạn nhân Y. tử vong trong phòng tắm.
Hiện vụ phát hiện đôi nam nữ tử vong bất thường đang được Công an Long Thành điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.