Đội mưa vào cứu trợ người dân vùng mưa lũ Quảng Ninh

03/08/2015 12:30 GMT+7

(TNO) Trời mưa nặng hạt, đường bị ngập lụt, nhiều đoàn cứu trợ vẫn cố gắng chuyển lương thực, thực phẩm vào cứu trợ người dân có nhà bị ngập sâu trong mưa lũ tại Quảng Ninh.

(TNO) Trời mưa nặng hạt, đường bị ngập lụt, nhiều đoàn cứu trợ vẫn cố gắng chuyển lương thực, thực phẩm vào cứu trợ người dân có nhà bị ngập sâu trong mưa lũ tại Quảng Ninh.

mua-lu-quang-ninhXe chở hàng cứu trợ vượt lũ vào thôn Khe Sím - Ảnh: Phan Hậu
Đến chiều qua 2.8, mưa lớn theo từng đợt vẫn liên tục trút xuống địa phận thôn Khe Sím, xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Ngay trên đường vào thôn, nước chảy cuồn cuộn, ngập sâu đến đầu gối khiến nhiều xe máy chết máy mắc kẹt giữa đường.
Mưa lớn trong những ngày qua đã khiến hơn 100 hộ dân ở đây bị ngập nhà cửa. Nhiều gia đình mất trắng tài sản, đồ đạc nổi lềnh phềnh trong dòng nước.
Nhà cửa bị nước lũ nhấn chìm, các hộ dân được bố trí ở tạm trong các khu nhà của Công ty than Quang Hanh, được hỗ trợ ăn uống miễn phí. Cho đến chiều ngày 2.8, nhiều hộ dân vẫn chưa thể trở về nhà khi còn mưa lớn.
Để hỗ trợ người dân thôn Khe Sím, đến cuối giờ chiều qua, bất chấp nước lũ chia cắt giao thông, mưa lớn nặng hạt, nhiều đoàn cứu trợ vẫn tìm cách vượt qua dòng nước để tặng quà, động viên người dân trong cơn hoạn nạn.
Trong đó, chuyến hàng cứu trợ đầu tiên cho người dân Quảng Ninh do Trung tâm tình nguyện Quốc gia phối hợp với đoàn phật tử Chùa Nền (P.Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) đã tiếp cận thành công khu vực thôn Khe Sím.
Trao đổi với phóng viên Thanh Niên Online, sư thầy trụ trì chùa Nền Thích Đàm Đạo cho biết, nghe tin bà con Quảng Ninh bị thiệt hại do mưa lũ, nhà chùa đã phát động quyên góp trong phật tử và nhân dân trên địa bàn. Chỉ trong 3 ngày, phật tử và nhân dân đã ủng hộ 2 tấn gạo, 100 thùng mì tôm, 100 chiếc màn, cùng nhiều đồ dùng nhu yếu phẩm khác giúp người dân vùng mưa lũ.
Trong ngày, đoàn cứu trợ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 618, trực thuộc Tổng công ty than Đông Bắc phối hợp với đội, nhóm thanh niên tình nguyện huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã vận chuyển hàng trăm thùng nước uống, sữa, quần áo và thuốc khử trùng tiêu độc, phòng trừ dịch bệnh giúp người dân tại thôn Khe Sím.
mua-lu-quang-ninhCác đoàn xe cứu trợ liên tục đổ về các vùng ngập lụt để trao quà hỗ trợ, động viên người dân
- Ảnh: Phan Hậu
mua-lu-quang-ninhTrường tiểu học Tha Cát ở xã Dương Huy bị ngập sâu trong nước - Ảnh: Phan Hậu
mua-lu-quang-ninhCon đường vào thôn Khe Sím nước vẫn ngập sâu, chảy xiết khiến nhiều xe bị chết máy giữa dòng nước lũ - Ảnh: Phan Hậu
mua-lu-quang-ninhNước đã rút nhưng để lại bùn đất ngập ngụa, tràn vào nhà dân thôn Khe Sím - Ảnh: Phan Hậu
mua-lu-quang-ninhNỗi lo hiện rõ trên khuôn mặt người dân rơi vào cảnh tay trắng khi toàn bộ đồ dùng, tài sản bị ngấm nước hỏng hóc hoặc bị cuốn trôi - Ảnh: Phan Hậu
mua-lu-quang-ninhĐoàn cứu trợ lội bộ dò đường để đến các điểm dân sơ tán - Ảnh: Phan Hậu
mua-lu-quang-ninh
mua-lu-quang-ninh
mua-lu-quang-ninhBất chấp trời mưa gió, tình nguyện viên hối hả chuyển hàng vào Nhà văn hóa thôn Khe Sím để trao cho người dân - Ảnh: Phan Hậu
mua-lu-quang-ninh
mua-lu-quang-ninhSư thầy Thích Đàm Đạo trực tiếp trao quà cho các hộ dân có nhà bị ngập lụt - Ảnh: Phan Hậu
mua-lu-quang-ninh
mua-lu-quang-ninh
mua-lu-quang-ninhNgười dân đội mưa đi nhận hàng cứu trợ nhưng khó khăn vẫn chờ đợi họ ở phía trước khi
nhiều tài sản bị thiệt hại trong mưa lũ - Ảnh: Phan Hậu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.