Đòi khôi phục lại giáo hội phật giáo Việt Nam thống nhất là hành vi sai trái

16/11/2005 00:04 GMT+7

Trước việc một vài cá nhân nguyên là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cũ mạo xưng, lạm dụng chức danh lãnh đạo, đòi khôi phục lại Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa ra Thông bạch số 481/TB/HĐTS gửi chư tôn giáo phẩm lãnh đạo các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tăng ni, phật tử trong và ngoài nước.

Thông bạch nêu rõ: “Trong khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang cùng nhân dân cả nước thực hiện phương châm tốt đời, đẹp đạo, góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh thế nhưng vẫn còn một vài cá nhân nguyên là thành viên của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cũ, tự mình đã tách rời giáo hội, tách rời dân tộc do những định kiến bảo thủ, cộng với thế lực sai sử của nước ngoài nên đã mạo xưng, lạm dụng chức danh lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, đòi khôi phục lại Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Đây không những là hành vi sai trái với Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà còn gây mất đoàn kết giữa tăng ni, phật tử Việt Nam và dân tộc Việt Nam vốn đã có từ ngàn xưa đến nay.

Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị các cấp giáo hội, tăng ni, phật tử trong và ngoài nước nỗ lực tu tập để trang nghiêm giáo hội, hoằng dương Phật pháp lợi lạc quần sinh, tốt đời, đẹp đạo theo chương trình hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề ra.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn luôn tôn trọng quá khứ lịch sử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, song không chấp nhận việc làm của một vài cá nhân mạo xưng nhân danh lãnh tụ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất dựng lại tổ chức đã là thành viên sáng lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ tháng 11/1981.

Đạo Phật được mệnh danh là đạo từ bi hỷ xả, truyền thống dân tộc Việt Nam vốn bao dung, hòa hiếu, sẵn sàng hòa hợp với tất cả thành phần. Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn mong muốn đoàn kết hòa hợp trong lục hòa cộng trụ, luôn luôn tạo điều kiện và cơ hội cho mọi người con Phật cùng nhau tham gia tổ chức chung để thật sự góp phần phụng sự đạo pháp và dân tộc.

Cầu nguyện Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn phát triển vững mạnh trong lòng dân tộc, đất nước an bình, thịnh vượng”.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.