Đồi cỏ hồng tuyệt đẹp bên hồ Đan Kia - Suối Vàng bị xâm hại

02/12/2018 19:12 GMT+7

Giữa thời điểm Mùa hội cỏ hồng Lang Biang 2018 đang diễn ra cạnh hồ Đan Kia - Suối Vàng, thì tại đây xảy ra tình trạng đào xới trái phép, xâm hại nghiêm trọng cảnh quan.

Chiều 2.12, ông Sử Thành Hoài, Chủ tịch UBND H.Lạc Dương (Lâm Đồng), cho biết vừa có văn bản “hỏa tốc” đề nghị Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà phối hợp với cơ quan chức năng của huyện tổ chức xác minh, truy tìm đối tượng lấn chiếm đất rừng, đào hố để trồng cây trái phép tại khu vực hồ Đan Kia - Suối Vàng.
Khu vực hồ Đan Kia - Suối Vàng bị đào xới Ảnh: Lâm Viên
Cụ thể, cách đây vài ngày, nhiều du khách đến thưởng lãm vẻ đẹp của đồi cỏ hồng và hồ Đan Kia - Suối vàng hết sức ngỡ ngàng khi thấy khoảng 10 người hì hục đào hố trên những thảm cỏ hồng tuyệt đẹp. Khi du khách thắc mắc về việc đào hố, những người này cho biết đào để trồng mai anh đào.
Điều đáng quan tâm, thời điểm này, H.Lạc Dương đang tổ chức Mùa hội cỏ hồng Lang Biang 2018 (từ 24.11 - 2.12) bên hồ Đan Kia - Suối Vàng nhằm giới thiệu vẻ đẹp của thiên nhiên; tôn vinh vùng đất, con người và các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào bản địa.
Theo ông Hoài, việc đào xới này hoàn toàn trái phép; khu vực bị đào bới nằm trên địa bàn của H.Lạc Dương, nhưng thuộc Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà quản lý.
cỏ_hồng
Đường vào đồi cỏ hồng cũng bị đào xới Ảnh: Lâm Viên
Huyện đề nghị Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà khẩn trương kiểm tra, rà soát, truy tìm những người xâm hại cảnh quan thiên nhiên để xử lý. Song song đó, yêu cầu tổ nhận khoán bảo vệ rừng tại khu vực bị đào xới san lấp, hoàn nguyên toàn bộ diện tích bị lấn chiếm để bảo vệ cảnh quan thơ mộng của khu vực này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.