Đồi cỏ gần cây thông cô đơn bên hồ Đan Kia - Suối Vàng lại bị lấn chiếm

09/10/2019 18:00 GMT+7

Triền đồi cỏ xanh tuyệt đẹp gần khu vực cây thông cô đơn, bên hồ Đan Kia - Suối Vàng lại bị lấn chiếm, đào bới, đóng cọc rào dây kẽm phân lô.

Ngày 9.10, ông Sử Thanh Hoài, Chủ tịch UBND H.Lạc Dương (Lâm Đồng), cho biết các cơ quan chức năng của huyện vừa tiến hành san lấp, hoàn nguyên toàn bộ diện tích đất bị lấn chiếm, đào bới đóng cọc phân lô tại triền đồi cỏ xanh tuyệt đẹp gần cây thông cô đơn, bên hồ Đan Kia - Suối Vàng.

Đóng cọc phân lô đất rừng bên hồ Đan Kia - Suối Vàng

Ảnh: Lâm Viên

Ông Lê Chí Quang Minh, Phó chủ tịch UBND H.Lạc Dương cho biết thêm, ngày 8.10 ngay khi nhận được tin báo, đích thân ông cùng đoàn công tác vào ngay hiện trường nhưng không thấy người nào đào xới đất. Tại hiện trường có những đường ranh mới bị đào xới, những cọc sắt màu xanh đóng dọc cùng hàng dây kẽm được giăng ngang. “Đây là triền đồi cỏ xanh tuyệt đẹp, từng bị xâm chiếm, đào hố trồng cây những năm trước, nay lại bị tác động bằng cách đào hố, mương và đóng cọc phân ranh”- ông Minh nói.

Đất rừng bị xâm hại

Ảnh: Lâm Viên

Đào ranh phân lô đất rừng cành khu vực cây thông cô đơn

Ảnh: Lâm Viên

Theo ông Minh, phần đất vừa bị xâm hại, tác động nằm cạnh hồ Đan Kia - Suối Vàng, gần cây thông cô đơn, nơi những năm trước đây tổ chức “Mùa hội cỏ hồng”.
Phần đất này vừa thuộc sự quản lý của H.Lạc Dương, vừa thuộc Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà nên nhiều lần huyện phát hiện bị tác động với mục đích xâm chiếm đất. Do đó huyện đang phối hợp với cơ quan chức năng liên quan xác minh đối tượng lấn chiếm đất rừng, đào hố, đóng cọc phân ranh trái phép tại khu vực hồ Đankia - Suối Vàng.

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ xâm chiếm đất rừng

Ảnh: Lâm Viên

Như Thanh Niên đã phản ánh, thơi điểm “Mùa hội Cỏ hồng Lang Biang 2018” diễn ra từ ngày 24.11 đến 2.12.2018 cũng tại khu vực hồ Đan Kia - Suối Vàng này, có hàng chục người mang cuốc đào hố chi chít để trồng cây trên diện tích rộng hàng ngàn mét vuông. Sau khi báo chí phản ánh, các cơ quan chức năng của H.Lạc Dương đã cho san lấp, hoàn nguyên khu vực bị xâm chiếm này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.