Đốc thúc giao hạ tầng để di dời cơ quan quân sự ở khu vực Mang Cá

Đình Toàn
Đình Toàn
20/12/2020 09:58 GMT+7

Bộ Quốc phòng đã đồng ý với UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế việc di dời các cơ quan quân sự ở khu vực đồn Mang Cá đến nơi mới để phục vụ cho dự án bảo tồn và tôn tạo khu vực 1 di tích kinh thành Huế.

Thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế ngày 19.12 cho hay Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ vừa ký công văn hỏa tốc gửi các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật phục vụ di dời các cơ quan quân sự tại khu vực Mang Cá.
UBND tỉnh yêu cầu UBND TP.Huế, UBND TX.Hương Thủy đẩy nhanh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng kỹ thuật khu đất liên quan thuộc khu A, đô thị mới An Vân Dương và ở P.Thủy Dương, TX.Hương Thủy để thực hiện dự án trọng điểm, phấn đấu hoàn thành và bàn giao mặt bằng thi công trong tháng 12.2020; Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư, phê duyệt thiết kế và dự toán, lựa chọn nhà thầu, xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai thi công các dự án đảm bảo hoàn thành, bàn giao mặt bằng xây dựng cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Quân khu 4 trong quý 1/2021 để triển khai đầu tư xây dựng doanh trại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị trực thuộc.
Như Thanh Niên thông tin, Bộ Quốc phòng đã đồng ý, thống nhất với UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế việc di dời các cơ quan quân sự ở khu vực đồn Mang Cá đến nơi mới để phục vụ cho dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo khu vực 1 di tích kinh thành Huế. Khu vực Mang Cá gồm Mang Cá Lớn và Mang Cá Nhỏ là di tích nằm ở khu vực 1, hệ thống kinh thành Huế. Nơi đây hiện có doanh trại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bệnh viện Quân y 268 và khoảng 120 hộ quân nhân đang sinh sống với diện tích khoảng 4,2 ha.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.