Độc chiêu treo ma túy giả bịch muối trên xe máy của ông trùm mới ra tù

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
25/03/2019 13:43 GMT+7

Ngày 25.3, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng bàn giao ông trùm ma túy mới ra tù cho Phòng Cảnh sát ma túy Công an TP thụ lý chuyên án hàng 'đá' quy mô lớn.

Trước đó, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm phát hiện đối tượng Phan Văn Khánh Thọ (49 tuổi, trú tổ 37 P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) mới ra tù nhưng đã quay lại con đường nghiện ngập và mua bán ma túy hàng “đá” với nhiều "chiêu" mới nên lực lượng lập chuyên án theo dõi.
Qua thời gian mật phục, lúc 15 giờ ngày 23.3 tại tổ 9, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng), lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng TP bắt quả tang Thọ đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Tang vật thu giữ gồm 1 gói ma túy tổng hợp dạng hàng “đá" khoảng 300 gr, 20 triệu đồng và nhiều dụng cụ phân chia ma túy.
Số tiền và tang vật thu giữ được từ Thọ Ảnh: N.T
 
Bịch ma túy đá treo bên ngoài xe máy của Thọ  Ảnh: N.T

Thượng tá Nguyễn Viết Cử, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP cho biết, đã từng ăn cơm tù nên Thọ rất xảo quyệt, Thọ mang cả gói ma túy lớn treo trên móc xe máy như bịch muối đi chợ mua, nhằm chơi chiêu độc “chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất”.

Tuy nhiên, chiêu trò này không qua mắt được lực lượng biên phòng.

Thượng tá Cử cho biết thêm, trước đó, ngày 22.3 tại Đồn Biên phòng Non Nước (Q.Ngũ Hành Sơn), lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm biên phòng cũng bắt 2 đối tượng đang có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy với 200 viên thuốc lắc và 30 gr hàng “đá”, hàng khay ketamine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.