Độc chiêu 'săn' iPhone đời mới của thanh niên lừa đảo liên tỉnh

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
07/01/2020 12:59 GMT+7

Dùng độc chiêu hẹn mua hàng qua mạng, giả vờ kiểm tra máy để đánh lạc hướng, Nguyễn Trung Kiên chiếm đoạt 11 iPhone Xs Max, Pro Max, xe Ve spa của nhiều nạn nhân.

Chiều 6.1, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Kiên (23 uổi, ngụ xã Mỹ An, H.Phù Mỹ, Bình Định) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Kiên chuyên săn iPhone bằng cách lên mạng tìm người rao bán, hẹn gặp xem máy rồi tung độc chiêu kiểm tra hàng để đánh lạc hướng người bán, chiếm đoạt iPhone.
Ngày 26.10.2019, Kiên thấy anh Lê Triều Anh (24 tuổi, quê Quảng Trị) rao bán iPhone Xs Max 256G trên một trang web. Kiên liên hệ, hẹn đến địa chỉ 01 Trần Tống (P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê) giao dịch. Trong lúc xem máy, Kiên vờ nói muốn kiểm tra hộp và tai nghe. Khi anh Anh lên lầu lấy, Kiên lấy máy bỏ đi, bán cho một cửa hàng giá 17 triệu đồng.
Ngày 19.11.2019, từ thông tin rao trên mạng, Kiên liên hệ chị Nguyễn Thị An Na (267 tuổi, quê Đắk Nông) xem iPhone Xs Max 256 G mà chị Na rao bán.
Tại nhà trọ chị Na trên đường Lê Duẩn (P.Chính Gián, Q.Thanh Khê), Kiên nói chị Na vào phòng ngủ gọi điện vào iPhone Xs Max để Kiên kiểm tra chức năng nghe gọi. Chị Na tin thật vào phòng thì bị Kiên lấy máy bỏ đi. Kiêm đem điện thoại bán cho anh Nguyễn Ly Kha (31 tuổi) ở cửa hàng 149 Nguyễn Văn Thoại (P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà) giá 13,5 triệu đồng.
Táo tợn hơn, Kiên còn chiếm đoạt iPhone ngay trước mặt khổ chủ. Ngày 14.12.2019, thông qua tin rao bán một trang web, Kiên đến nhà chị Lê Hoàng Ngân (27 tuổi, P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê) xem máy iPhone 11 Pro Max 256G.

"Tác giả" của 11 vụ lừa

Kiên dụ chị Ngân đi cùng Kiên ra cửa hàng FPT để kiểm tra máy. Tuy nhiên, khi đến đầu kiệt nhà chị Ngân, Kiên nói muốn kiểm tra chức năng loa nên dụ chị Ngân đi ra xa gọi vào điện thoại mà Kiên đang cầm. Lúc này, Kiên cầm máy bỏ chạy bộ tẩu thoát, bán lấy 24 triệu đồng.

Xe vespa thu hồi được là tài sản Kiên lừa chiếm đoạt

Ảnh: Nguyễn Tú

Kiên còn lừa cả cửa hàng, ngày 2.1.2020, Kiên lên trang web của Fpt shop đặt mua iPhone 11 Pro Max 256 giá 36 triệu đồng.
Sáng 3.1, Kiên nhận hàng tại 74 Châu Thị Vĩnh Tế (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn). Kiên cầm máy xem, nói với nhân viên chờ vào quán lấy tiền nhưng lẻn ra sau trốn thoát. Sau đó, Kiên bán máy ở một cửa hàng đường Hàm Nghi (Q.Thanh Khê) với giá 30 triệu đồng.
Công an Q.Thanh Khê xác định Kiên gây ra 11 vụ lừa đảo chiếm đoạt 10 iPhone Xs Max, 1 iPhone 11 Pro Max, 1 xe Vespa. Trong đó ở TP.Đà Nẵng có 6 vụ, 5 vụ còn lại ở các tỉnh thành khác. Hiện công an Q.Thanh Khê thu hồi được xe vespa, 1 iPhone, 17 triệu đồng, đồng thời đề nghị các bị hại của Kiên liên hệ công an quận để được giải quyết vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.