Doanh nghiệp ở TP.HCM nợ bảo hiểm xã hội lên tới 2.700 tỉ đồng

19/06/2018 15:21 GMT+7

Hiện doanh nghiệp ở TP.HCM nợ BHXH lên tới 2.700 tỉ đồng, trong đó có 387 tỉ đồng nợ BHXH không thể đòi do doanh nghiệp giải thể, phá sản và mất tích.

Sáng 19.6, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM gặp gỡ báo chí để thông báo kết quả BHXH, bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2018.
Ông Phan Văn Mến, Giám đốc BHXH TP.HCM, cho biết tính đến thời điểm này, BHXH TP.HCM mới chỉ thu được xấp xỉ 40% trên tổng số hơn 61.000 tỉ đồng BHXH được giao.
Hiện doanh nghiệp ở TP.HCM nợ BHXH lên tới 2.700 tỉ đồng, trong đó có 387 tỉ đồng nợ BHXH không thể đòi do doanh nghiệp giải thể, phá sản và mất tích.

Gần đây, BHXH TP.HCM gửi hồ sơ Công ty TNHH Nam Phương nợ 27,8 tỉ đồng BHXH kéo dài sang Công an TP.HCM đề nghị xem xét khởi tố.

Vừa rồi Tổng giám đốc công ty Nam Phương làm văn bản xin khất nợ và nộp theo lộ trình đến năm 2020 nhưng BHXH TP.HCM không đồng ý vì không thuộc thẩm quyền.

Mới đây công ty này cũng hứa nộp 5 tỉ đồng nhưng đến nay BHXH TP.HCM vẫn chưa nhận được.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.