Doanh nghiệp làm rò rỉ nước thải, cá chết đầy rạch

07/11/2013 19:15 GMT+7

(TNO) Chiều 7.11, hàng trăm người dân mang theo vợt, lưới, thậm chí máy chích điện, kéo đến rạch Tây Ninh (thuộc thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) bắt cá chết.

>> Cá chết hàng loạt trên kênh
>> Cá chết trắng hồ sinh thái
>> Cá chết trắng kênh

Đông đảo người dân kéo đến rạch Tây Ninh vớt cá chết nổi trên mặt rạch
Người dân kéo đến rạch Tây Ninh vớt cá chết nổi trên rạch

Theo ông Phú (64 tuổi), người dân ở sát mé rạch Tây Ninh, cho biết từ sáng sớm một số người đã bắt đầu ra vớt cá. Lúc đầu chỉ có ít người, sau đó thấy cá chết nổi ngày càng nhiều nên người dân đổ đến vớt cá càng đông.

Theo ghi nhận của Thanh Niên Online, tại đoạn rạch thuộc khu phố 1, khu phố 2 (thị xã Tây Ninh), nhiều xác cá chủ yếu là cá trắng (cá mè, cá lúi, cá chốt, lòng tong) nổi trắng mặt nước được người dân đua nhau vớt.

Ngoài ra, các loài cá rô phi, cá lăng lớn lờ đờ trên mặt nước cũng được vớt khá nhiều.

Dọc rạch Tây Ninh đến gần khu vực cầu Bến Dầu (khu vực thượng nguồn thuộc xã Bình Minh, thị xã Tây Ninh) vẫn xuất hiện tình trạng cá chết không rõ nguyên nhân. Có người dân đã vớt hàng chục ký chỉ trong buổi sáng.

Một số hình ảnh PV Thanh Niên Online ghi nhận vào chiều 7.11:

Người dân gắn cây vào rỗ để vớt
Người dân gắn cây vào rổ để vớt cá

Chích cá bằng xung điện
Chích cá bằng xung điện

Ông Phú (64 tuổi) cũng mang vợt ra vớt khu vực trước nhà cho vui
Ông Phú (64 tuổi) cũng mang vợt ra khu vực trước nhà vớt cá cho vui

Cá được người dân vớt tại rạch Tây Ninh
Cá được người dân vớt tại rạch Tây Ninh

Nước thải từ DN Tiến Dương làm cá chết hàng loạt

Chiều 7.11, trao đổi với chúng tôi, ông Trần Minh Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh) cho biết đã phát hiện nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt trên rạch Tây Ninh.

Ông Sơn cho hay nguyên nhân khiến cá trên rạch Tây Ninh chết hàng loạt sáng nay là do nước vỏ mì tại DNTN Tiến Dương (xã Bình Minh, thị xã Tây Ninh) lưu giữ không đúng quy định làm rò rỉ rồi chảy ra rạch.


Hệ thống thoát nước mưa và nước thải không được tách rời tại DNTN Tiến Dương khiến nước thải rỉ theo nước mưa chảy ra rạch làm chết cá - Ảnh: Chi cục Bảo vệ Môi trường cung cấp

Sau khi biết tin, Chi cục Bảo vệ Môi trường kết hợp cùng Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an Tây Ninh lập tức chia thành nhiều nhóm nhỏ ra quân khoanh vùng khu vực để kiểm tra.

Qua đó, đoàn phát hiện khu vực chứa vỏ mì của DNTN Tiến Dương lưu giữ không đúng quy định. Vỏ mì để ngoài sân chứa mà không có mái che, gặp mưa nhiều ngày nên nước vỏ mì rỉ ra ngoài và chảy vào hệ thống thoát nước mưa và theo cống ra ngoài khu vực cầu Gió (xã Bình Minh) trước khi đổ vào rạch Tây Ninh.

Hiện công tác xử lý đang được tiến hành.

Tin, ảnh: Giang Phương

>> Khu vườn kinh dị ở Tây Ninh
>> Kỳ án giết người ở Tây Ninh: Bị cáo sinh vào ngày... không có thật
>> Phát hiện khoáng sàng sắt ở Tây Ninh
>> Nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm ở Tây Ninh
>> Vụ vỡ hụi tiền tỉ ở Tây Ninh: Dân 'vây' huyện ủy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.