Doanh nghiệp Đài Loan xây 'chui' Tháp biểu tượng cao 32 m tại Formosa

10/12/2015 14:17 GMT+7

Dù chưa được cấp phép nhưng Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS - doanh nghiệp 100% vốn của Đài Loan, Trung Quốc) đã xây dựng tòa Tháp biểu tượng tinh thần cao 32 m tại ngã ba đường dẫn vào cổng chính dự án Formosa.

Dù chưa được cấp phép nhưng Công  ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS - doanh nghiệp 100% vốn của Đài Loan, Trung Quốc) đã xây dựng tòa Tháp biểu tượng tinh thần cao 32 m tại ngã ba đường dẫn vào cổng chính dự án Formosa.

Tháp biểu tượng tinh thần cao 32 m của FHS xây dựng tại dự án FormosaTháp biểu tượng tinh thần cao 32 m của FHS xây dựng tại dự án Formosa
Sáng nay (10.12), trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Văn Tình, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết, sở này đã kiểm tra và phát hiện FHS đang xây dựng công trình Tháp biểu tượng tinh thần tại ngã ba đường vào cổng dự án Formosa (thuộc địa phận phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).
Theo ông Tình, vì công trình tháp này chưa có đầy đủ thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan chức năng liên quan cấp phép xây dựng nên Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã lập biên bản vi phạm hành chính và ngừng thi công công trình.
Ông Vũ Ngọc Thành, Chánh văn phòng Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Hà Tĩnh đã đồng ý về mặt chủ trương cho FHS xây Tháp biểu tượng tinh thần tại dự án Formosa. Theo ông Thành, hiện UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện cho FHS hoàn tất các thủ tục pháp lý để xây dựng Tháp.
“Đến thời điểm hiện tại, FHS vẫn chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan, chưa được Sở Xây dựng Hà Tĩnh cấp giấy phép xây dựng theo quy định. Nhưng vì nóng vội, muốn hoàn thành sớm công trình nên họ đã xây dựng trước, hoàn thành thủ tục cấp giấy phép xây dựng sau”, ông Thành nói.
Trong sáng 10.12, PV Thanh Niên đã nhiều lần liên hệ làm việc với một số lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh để tìm hiểu thêm thông tin cụ thể về việc xây Tháp biểu tượng tinh thần nhưng đều bị từ chối cùng với lý do đang bận họp.
Tháp biểu tượng tinh thần được FHS xây dựng tại ngã ba đường dẫn vào cổng chính dự án Formosa. Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên từ cơ quan chức năng Hà Tĩnh, báo cáo của chủ đầu tư FHS cho thấy, tháp này có tổng mức đầu tư 6 tỉ đồng, cao 32 m, xây dựng bằng bê tông cốt thép. Công trình do Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình (trụ sở tại TP.HCM) thi công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.