Doanh nghiệp 'ăn trộm' đất

30/06/2016 22:48 GMT+7

Những doanh nghiệp thích "ăn trộm" đất để san lấp mặt bằng, vì lợi nhuận cao.

Chiều 30.6, Sở TN-MT tỉnh Phú Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (P49 Công an tỉnh Phú Yên) cùng các cơ quan chức năng H.Đông Hòa đã lập biên bản kiểm tra khai thác đất san lấp trái phép tại khu vực Bãi Môn-Mũi Điện, thôn Đồng Bé, xã Hòa Tâm, H.Đông Hòa.

DNTN vận tải Thạch Hợp giấu xe múc ở khu vực suối Tôm Ảnh: Đức Huy

Trước đó, sáng cùng ngày, PV Thanh Niên đã nhận tin báo của người dân phát hiện DNTN vận tải Thạch Hợp (H.Đông Hòa) khai thác đất trái phép tại khu vực Bãi Môn-Mũi Điện. Khu vực này nằm trên QL29, giáp với khu rừng cấm Đèo Cả. Tại đây, xe múc Đăng Hải hiệu Rolex 300 đang múc đất đổ vào 3 xe tải biển số 78C-02252, 78C-05419, 78C-05285. Lần theo các xe tải này, chúng tôi phát hiện toàn bộ đất do DNTN vận tải Thạch Hợp khai thác trái phép chở đến đổ trên khu vực thi công đường Phước Tân-Phú Khuê (H.Đông Hòa), cách vị trí khai thác đất trái phép chừng 3 km.

Ông Huỳnh Ngọc Thạch, Giám đốc DNTN vận tải Thạch Hợp xác nhận là đã khai thác đất trái phép tại khu vực Bãi Môn-Mũi Điện để san lấp cho công trình đường Phước Tân-Phú Khê. Không những thế, sau khi bị phát hiện hành vi vi phạm, DNTN vận tải Thạch Hợp đã di chuyển xe múc giấu ở khu vực cầu Suối Tôm (cách khu vực khai thác đất trái phép 150 m).

Đất khai thác trái phép được DNTN vận tải Thạch Hợp chở đến san lấp mặt bằng đường Phước Tân-Phú Khê Ảnh: Đức Huy

Sau khi được phản ánh vụ việc, ông Mai Kim Lộc, Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo đoàn kiểm tra của Sở TN-MT tỉnh Phú Yên phối hợp với PC49 đến kiểm tra. Sau khi đo đạc, đoàn kiểm tra xác định khoảng 450 m3 đất đã bị lấy đi. Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra Sở TN-MT tỉnh Phú Yên mời ông Thạch đến làm việc nhưng ông này không đến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.