Đoàn kết và hợp tác để vượt qua khó khăn

Vũ Hân
Vũ Hân
10/12/2020 08:51 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh chỉ có đoàn kết và hợp tác mới giúp 4 nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) vượt qua khó khăn và cùng nhau xây dựng khu vực CLMV năng động, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, sáng 9.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Kông (ACMECS) lần thứ 9 theo hình thức trực tuyến, với sự có mặt của lãnh đạo cấp cao các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Tổng thư ký ASEAN.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra nhiệm vụ quan trọng là vượt qua đại dịch Covid-19, từng bước phục hồi kinh tế và phát huy vai trò chiến lược nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố Phnom Penh Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 9.
Sáng cùng ngày, Thủ tướng đã tham dự Hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 10 theo hình thức trực tuyến. Tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh chỉ có đoàn kết và hợp tác mới giúp 4 nước CLMV vượt qua khó khăn và cùng nhau xây dựng khu vực CLMV năng động, thịnh vượng và phát triển bền vững.
Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Campuchia Hun Sen họp Hội nghị cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ 11.
Cả ba thủ tướng đều khẳng định quyết tâm xây dựng khu vực CLV hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và thịnh vượng thông qua tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả của hợp tác, thúc đẩy tiến trình hội nhập, tái cơ cấu nền kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, và phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên ASEAN khác để hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025; đồng thời, khẳng định cam kết đẩy mạnh hợp tác trong bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước và tài nguyên rừng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.