Đoàn đại biểu TAND tối cao Trung Quốc thăm và làm việc tại TAND TP.HCM

Phan Thương
Phan Thương
18/09/2018 16:49 GMT+7

Ngày 18.9, Phó chánh án TAND tối cao Lê Hồng Quang và lãnh đạo TAND TP.HCM đã tiếp đoàn đại biểu TAND tối cao Trung Quốc do Chánh án Chu Cường dẫn đầu đến thăm và làm việc tại TAND TP.HCM.

Tại buổi làm việc, ông Lê Hồng Quang cho biết, chuyến thăm của đoàn đại biểu TAND tối cao Trung Quốc đã khẳng định mối quan hệ phối hợp, gắn bó giữa ngành tòa án hai nước; thể hiện mối quan hệ ngoại giao hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc.
Theo ông Chu Cường, Chánh án TAND tối cao Trung Quốc, trong những năm qua, hoạt động hợp tác giữa ngành tòa án hai nước đã có nhiều điểm sáng. Ngành tòa án hai nước có nhiều điểm tương đồng.
Tại các thành phố lớn của Trung Quốc, ngành tòa án cũng gặp những vấn đề về quá tải số vụ án phải thụ lý hằng năm giống như TAND TP.HCM.
Theo ông Chu Cường, trong 3 năm gần đây, Việt Nam đã triển khai nghiên cứu phát triển án lệ, góp phần quan trọng trong công tác xét xử.
Tại Trung Quốc, TAND tối cao Trung Quốc có Viện nghiên cứu về án lệ, với nhiệm vụ nghiên cứu những bản án, quyết định của các thẩm phán, từ đó phát triển thành án lệ.
Ông Chu Cường mong muốn, trong thời gian tới, ngành tòa án hai nước sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệp, hợp tác về lĩnh vực này.
Lãnh đạo tòa án hai nước chụp hình lưu niệm sau chuyến thăm và làm việc PHAN THƯƠNG
Về phía lãnh đạo TAND TP.HCM, bà Ung Thị Xuân Hương, Chánh án đã thông tin về tình hình hoạt động của tòa án hai cấp tại TP.
Theo đó, TAND TP.HCM có 600 thẩm phán với số vụ án thụ lý giải quyết trung bình từ 12-15 vụ/tháng/người. Số án tại TP.HCM hằng năm chiếm 1/6 cả nước, là áp lực lớn đối với các thẩm phán.
Trước đó, nhân chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc hồi tháng 5.2018, Chánh án TAND tối cao hai nước Việt Nam-Trung Quốc đã ký bản ghi nhớ, nhất trí và đồng tình ủng hộ các hoạt động làm sâu sắc quan hệ hợp tác như trao đổi án lệ, đào tạo thẩm phán, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.
Đoàn đại biểu cấp cao TAND tối cao Trung Quốc sẽ thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 18.9 - 20.9, theo lời mời của ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.