Đoàn công tác Bệnh viện dã chiến 2.1 từ Nam Sudan về đến TP.HCM

Duy Tính
Duy Tính
22/11/2019 05:45 GMT+7

Lúc 19 giờ ngày 21.11, đoàn cán bộ 31 chiến sĩ, bác sĩ (BS) Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 (BVDC 2.1) từ Nam Sudan đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng người thân của các chiến sĩ, BS đã ra sân bay đón đoàn. Dự kiến ngày 28.11, 32 chiến sĩ, BS còn lại của BVDC 2.1 sẽ về đến TP.HCM.
Trước đó, sáng 19.11, tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), BVDC 2.2 đã lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Sudan thay cho BVDC 2.1.
Cách đây hơn 1 năm (ngày 1.10.2018), đoàn cán bộ BVDC 2.1 cùng hàng hóa, trang thiết bị đã lên đường sang Nam Sudan để thay thế BVDC của Vương quốc Anh, thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ.
Sau 1 năm hoạt động tại Nam Sudan, BVDC 2.1 của Việt Nam đã điều trị cho gần 1.800 bệnh nhân, trong đó có nhiều ca bệnh nặng như: hoại tử ruột, sốt rét ác tính... Đây là lần đầu tiên Việt Nam điều động nhân sự ở cấp độ đơn vị tham gia làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.