Dỡ từng viên ngói, băng qua “cơn hồng thủy” lịch sử Quảng Bình cứu dân mắc kẹt

Mạnh Cường
Mạnh Cường
19/10/2020 17:31 GMT+7

Lực lượng cứu hộ đã băng qua dòng lũ dữ của "cơn hồng thủy", để tiếp cận những hộ dân còn mắc kẹt trong vùng rốn lũ Quảng Bình để sơ tán đến nơi an toàn.

Sáng 19.10, lực lượng cứu hộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình vào vùng rốn lũ H.Lệ Thủy (Quảng Bình) để cứu hộ người dân còn mắc kẹt đến nơi an toàn. Ngoài lực lượng biên phòng thì lực lượng công an, đội tàu thuyền ngư dân cũng đã tiếp cận những nhà dân ngập sâu để di dời người dân đến nơi cao ráo hơn khi "cơn hồng thủy" ngày một dâng cao.

Xót ruột những tiếng kêu cứu trong cơn hồng thủy chưa từng thấy ở Quảng Bình

Mưa lũ kéo dài đã khiến hàng ngàn ngôi nhà ở Quảng Bình ngập sâu, nhiều ngôi nhà chìm tới nóc. Trong ngày 19.10, trên địa bàn Quảng Bình mưa lớn gió lớn vẫn tiếp diễn, nước ngày một dâng cao. Trước nguy cơ nhiều người dân sẽ gặp nguy hiểm do nước lũ ngày một dâng cao, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã băng qua "cơn hồng thủy” được xem là có “một không hai” ở Quảng Bình cứu dân.

Tham gia trực tiếp vào đoàn công tác cứu hộ, đại tá Nguyễn Tấn Minh, Trưởng phòng trinh sát Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, cho biết hiện tại hàng ngàn ngôi nhà trên địa bàn H.Lệ Thủy đã ngập sâu hơn 3 m, có những ngôi nhà đã ngập tới nóc.

Đây là ngày thứ hai lực lượng Biên phòng tỉnh vượt lũ dữ để cứu những người dân còn mắc kẹt trong lũ. Đơn vị đã huy động 4 ca nô với 20 cán bộ chiến sĩ đi đến tất cả các nơi trên địa bàn H.Lệ Thủy, tại những vùng trọng yếu để đưa những người dân chủ yếu là trẻ em, người già, người bệnh tật đến nơi mới an toàn.

“Lực lượng Biên phòng tỉnh đã cứu hộ, sơ tán nhiều người dân trong đó có những người già bị tai biến, những em nhỏ mới sinh 1 - 2 tháng để đưa đến nơi an toàn. Lực lượng vẫn tiếp tục công tác ứng cứu để đảm bảo an toàn cho người dân”, đại tá Minh nói.

Những “hiệp sĩ” làng biển đưa thuyền đánh cá cứu hộ vùng lũ Quảng Bình

Lực lượng biên phòng băng qua dòng lũ dữ để đến nơi cứu người dân còn mắc kẹt

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đưa một sản phụ mới sinh xuống ca nô để vận chuyển đến nơi an toàn

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Một phụ nữ được cứu hộ kịp thời khi mắc kẹt trong dòng nước lũ nhiều ngày nay

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Một cậu bé lên nóc nhà chờ lực lượng cứu hộ ứng cứu

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tiếp cận những người dân còn mắc kẹt trong nhà để sơ tán đến nơi an toàn

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Lực lượng cứu hộ ưu tiên sơ tán những người già đau ốm, trẻ nhỏ

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình bế bé gái đưa vào khoang ca nô trú ẩn trước khi đưa đến nơi cao ráo, an toàn

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trong một buổi sáng lực lượng chức năng đã cứu, sơ tán hàng chục người dân mắc kẹt nhất là trẻ em và người già đến nơi an toàn

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Một cụ bà bị tai biến được sơ tán đến nơi an toàn

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Mưa lớn, gió to khiến công tác cứu hộ người dân gặp nhiều khó khăn

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

 Mì tôm là thực phẩm thiết yếu cần nhất ngay lúc này

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Một bé trai được sơ tán đến nơi an toàn

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Chèo thuyền nhỏ tiếp nhận người dân còn mắc kẹt trong lũ dữ

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Lên tận nóc nhà cứu hộ bé trai mới hai tháng tuổi

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

 

Đưa bé trai hai tháng tuổi vào khoang ca nô trú mưa

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tháo từng viên ngói đưa một người đàn ông mắc kẹt hơn 3 ngày nay đến nơi an toàn khi ngoài

ẢNH: MẠNH CƯỜNG


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.