Dở trò đồi bại với bé gái 12 tuổi, lãnh án 14 năm tù

10/11/2016 17:46 GMT+7

Ngày 10.11, TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thanh (22 tuổi, ngụ xã Tân Lập, H.Tân Biên, Tây Ninh) 14 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” và buộc bồi thường 20 triệu đồng.

Theo cáo trạng, do có ý định từ trước nên khoảng 16 giờ ngày 7.2.2016, Thanh điều khiển xe máy chở cháu N.T.M.T (12 tuổi, ngụ cùng xã) vào khu vực giáp ranh giữa rừng trồng với rừng thiên nhiên thuộc ấp Tân Khai, xã Tân Lập, H.Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.
Tại đây, Thanh đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu T. Xong việc, Thanh chở T. về đến gần trường tiểu học Tân Khai thì ngừng xe lại và nói T. tự đi bộ về.
Khoảng 19 giờ cùng ngày, mẹ T. phát hiện sự việc nên làm đơn tố cáo Thanh và gửi đến Công an H.Tân Biên. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 8.2.2016. Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thanh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
HĐXX nhận định, bị cáo nhận thức rõ cháu T. còn nhỏ tuổi nhưng vì thỏa mãn nhu cầu thấp hèn, suy đồi đạo đức mà bất chấp hậu quả để giao cấu với cháu T. Đáng nói, cháu T. có sự phản kháng nhưng bị cáo đã khống chế để thực hiện hành vi đến cùng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.