Đổ bệnh vì nắng nóng gay gắt

10/05/2015 06:42 GMT+7

Thời tiết nắng nóng oi bức trên diện rộng ở cả 3 miền khiến một số bệnh gia tăng .

Thời tiết nắng nóng oi bức trên diện rộng ở cả 3 miền khiến một số bệnh gia tăng.
 
Trà đá miễn phí giúp giải khát cho người dân đang làm việc ở Q.10 (Ảnh chụp vào trưa 9.5 ở đường Lý Thái Tổ) - Ảnh: Khả LâmTrà đá miễn phí giúp giải khát cho người dân đang làm việc ở Q.10 (Ảnh chụp vào trưa 9.5 ở đường Lý Thái Tổ) - Ảnh: Khả Lâm
TP.HCM: Bệnh tiêu hóa, hô hấp không còn chỗ nằm
Ghi nhận của Thanh Niên chiều 9.5 tại Khoa Hô hấp và Khoa Tiêu hóa của Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 và BV Nhi đồng 2, có rất nhiều trẻ nhập viện điều trị nội trú phải nằm ghép, thậm chí không có giường nằm. Bệnh thì đông, trời thì nóng bức nên bố mẹ các bệnh nhi người nào cũng thủ một chiếc quạt tay để tạo gió, giảm nhiệt cho con.
Quạt liên tục không ngưng tay cho đứa cháu nội bị bệnh đang nằm trên chiếc giường ở hành lang BV Nhi đồng 2, bà Mai (ngụ Q.5, TP.HCM) cho hay: “Sài Gòn mấy ngày nay thời tiết quá khắc nghiệt, nóng, oi bức khiến nhóc con (ý nói cháu nội của bà, 15 tháng tuổi) bị bệnh suốt, ho, viêm họng. Đi khám, bác sĩ (BS) cho biết bé bị viêm phổi. Nằm viện 3 ngày nay, bệnh nhi đông đúc, nóng bức, uể oải. Cho cháu ra hành lang quạt cho thoáng”.
Anh Nguyễn Văn Trường (30 tuổi, ngụ Đồng Nai) nuôi con nằm viện Khoa Hô hấp BV Nhi đồng 2, than: “Trời nắng nóng quá khiến thằng nhóc phát bệnh, nóng sốt, bỏ ăn phải đi viện”. Tương tự, tại Khoa Tiêu hóa (BV Nhi đồng 2), phòng bệnh đông đúc chật kín, nhiều phụ huynh cho con ra nằm ở hành lang nhưng cũng nóng, nên họ bồng các bé ra khu vực dưới các tán cây để hóng gió (BV Nhi đồng 2 có nhiều cây xanh - NV). Chị Nguyên (35 tuổi, ở tỉnh Bình Thuận) nuôi con bệnh tại đây, nói: “Bé bị tiêu chảy, nhập viện 2 ngày nay, nhưng chỉ buổi tối trời mát mới cho bé vô phòng bệnh, còn ban ngày phải ra hành lang nằm võng hay kiếm chỗ mát ngồi quạt, lau mát cho bé, chứ nóng quá có lúc mồ hôi ướt cả người bé”.
Tại BV Nhi đồng 1, Khoa Tiêu hóa và Khoa Hô hấp giường bệnh cũng nêm kín bệnh nhi nhưng vẫn không đủ, bệnh nhi “tràn” ra hành lang. Chị Vân (35 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM), nuôi con 5 tháng tuổi bị tiêu chảy, bé đang nằm ngoài hành lang Khoa Tiêu hóa: “Cháu đã bệnh, trời thì nóng gay gắt, BV thì đông, ngột ngạt nên cháu cứ khóc miết”. Bước lên lầu là Khoa Hô hấp gặp chị Tuyết đang nuôi con 7 tháng tuổi bị viêm phế quản, chị đưa tay quạt liên tục cho bé. “Con bệnh, thời tiết oi bức, BV đông, đến đây mới biết thế nào là khổ!”.
 
Trẻ chen chúc nhau nằm tại Khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi đồng 1 chiều 9.5 - Ảnh: Lương Ngọc
Hà Nội: Gia tăng đau mắt đỏ, tiêu chảy
Tại BV Mắt T.Ư, Hà Nội những ngày qua, lượng bệnh nhi bị đau mắt đỏ vào viện rất đông, bình quân 50 bệnh nhân/ngày, phần lớn là đau mắt đỏ (viêm kết mạc) do tác nhân vi rút. Trong khi tháng trước không có bệnh này nhập viện. Các BS dự báo lượng bệnh đau mắt đỏ vào viện sẽ còn tăng nữa trong những ngày tới. “Bệnh đau mắt đỏ thường tăng mạnh khi xuất hiện những cơn mưa xen kẽ đợt nắng nóng gay gắt” - BS Hoàng Cương, BV Mắt T.Ư cho biết.
Tại Khoa Nhi BV Bạch Mai (Hà Nội) và Khoa Khám bệnh của BV Nhi T.Ư (Hà Nội), rất đông bệnh nhi bị tiêu chảy đến khám, điều trị trong tình trạng đau bụng, đầy bụng tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, nôn ói. Theo các BS, thời tiết nắng nóng cận đầu mùa mưa độ ẩm rất cao là thời điểm trẻ dễ mắc tiêu chảy do tiết trời thuận lợi cho sự phát triển các tác nhân gây ô nhiễm thực phẩm. “Ngoài thời tiết nóng, lúc này trẻ nghỉ học đi du lịch với gia đình cũng là “mùa” gia tăng bệnh về đường tiêu hóa, vì dị ứng thức ăn lạ, do ăn uống thực phẩm chế biến, bảo quản không đảm bảo vệ sinh”, TS-BS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai, lưu ý.
Đà Nẵng: Mỗi tuần 30 - 40 ca tay chân miệng
Tại Đà Nẵng những ngày qua thời tiết cũng nắng nóng gay gắt khiến bệnh về hô hấp, tay chân miệng ở đây cũng gia tăng. Chị Nguyễn Thị Hải Vân, trú Q.Thanh Khê (Đà Nẵng), nói: "Mới bắt đầu vào mùa nắng nóng mà cả 2 cháu nhỏ nhà tôi đều bị bệnh hô hấp, sốt cao 40 độ C, phải vào viện điều trị. Khu vực nhà tôi, trẻ con bị bệnh đường hô hấp, sốt siêu vi, tiêu chảy cũng rất nhiều!". Theo bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng Đà Nẵng, ở thời điểm bắt đầu vào hè, trời nắng nóng nên bệnh hô hấp gia tăng nhiều. Bệnh tay chân miệng tại Đà Nẵng cũng đang diễn tiến phức tạp, mỗi tuần có từ 30 - 40 trường hợp mắc tay chân miệng vào viện, bệnh này xảy ra nhiều vào tháng 4, 5 trở đi. Vì vậy, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh đã tổ chức tuyên truyền phòng bệnh đến cộng đồng, đến các trường học.
Bộ Y tế khuyến cáo
Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), khuyến cáo bệnh đau mắt đỏ rất dễ lây lan, đặc biệt trong môi trường đông người như trường học, công sở. Bệnh có biểu hiện ban đầu sốt nhẹ, cảm giác khô rát, cộm mắt, mi mắt sưng nhẹ, có nhiều ghèn khiến mắt kèm nhèm... Cần cho trẻ đến BS chuyên khoa để khám và được điều trị, dùng thuốc đúng cách. Khi trẻ bị đau mắt đỏ phải cho nghỉ học theo hướng dẫn của nhân viên y tế để tránh lây lan bùng phát thành ổ dịch lớn.
Theo BS Trần Anh Tuấn (Trưởng khoa Hô hấp BV Nhi đồng 1, TP.HCM), thời tiết nắng nóng nên các gia đình sử dụng quạt, máy lạnh nhiều, sử dụng không đúng cách làm gia tăng trẻ mắc bệnh hô hấp. Chẳng hạn, trẻ mới đi ngoài trời nắng nóng, về cho ngay vào phòng lạnh làm nhiệt độ cơ thể thay đổi đột ngột khiến không chỉ em bé mà cả người lớn cũng có thể đổ bệnh. “Với quạt máy, sử dụng cho trẻ nên để ở tốc độ nhỏ nhất và cho quạt xoay vòng. Những ngày này nếu trẻ sốt, ho phải đưa đi khám ngay”, BS Tuấn lưu ý.
Ngoài ra, các BS lưu ý thêm trời nắng nóng nên thức ăn rất dễ bị ôi thiu, mau hỏng. Do vậy, ăn uống cần đảm bảo vệ sinh; hạn chế bớt ăn uống lòng, lề đường.
Nắng nóng mở rộng
* Bão Noul gây gió giật cấp 9 - 10 ở đông bắc Biển Đông
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trưa 9.5, khu tây bắc Bắc bộ và các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ từ 35 – 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, như: Mường La (Sơn La) 37,9 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 37,4 độ C, Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) 37,4 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37,2 độ C... Dự báo, hôm nay 10.5, nắng nóng sẽ lại mở rộng ra phía tây Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Trong khi đó, ở Nam bộ, nhiệt độ cao nhất vào buổi trưa khoảng 35 – 36 độ C, nhưng trời rất oi bức, khiến người ta cảm giác khó chịu suốt ngày, kể cả ban đêm. Hiện thời tiết ở Nam bộ đang trong giai đoạn chuyển mùa, mưa chưa nhiều. Dự báo, khoảng sau ngày 15.5 trở đi mới có thể có mưa nhiều hơn.
Cơn bão Noul ở phía đông Philippines chỉ gây nên những nhiễu động nhỏ gây mưa giông một vài nơi trên khu vực. Liên quan cơn bão này, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Noul, từ tối 10.5 vùng biển phía đông bắc biển Đông có gió mạnh lên cấp 6 - 8, giật cấp 9 - 10. Biển động mạnh. Hồi 14 giờ ngày 9.5, tâm bão Noul ở cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 370 km về phía đông đông nam, với sức gió mạnh cấp 14 (từ 150 - 166 km/giờ), giật cấp 17. Dự báo đến 13 giờ ngày 11.5, vị trí tâm bão ở cách Đài Loan khoảng 150 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh cấp 12 (từ 118 - 133 km/giờ), giật cấp 14 - 15.
Mai Vọng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.