“Đinh tặc” lại hoành hành khu vực cầu Đồng Nai

01/05/2013 15:00 GMT+7

(TNO) Ngày 1.5, nhiều người dân khi lưu thông trên QL1 (đoạn cầu Đồng Nai) và QL51 (đoạn ngã tư Vũng Tàu) liên tục bị thủng lốp xe và bị thợ vá xe lưu động “chặt chém” với giá rất cao.

Khoảng 9 giờ sáng nay, anh Nguyễn Văn Hai chở bạn gái từ Đồng Nai đến Khu du lịch Suối Tiên (TP.HCM), khi vừa qua khỏi cầu Đồng Nai, đến ngã tư Tân Vạn thì xe bị thủng bánh sau.

“Đinh tặc” liên tục hoành hành khu vực cầu Đồng Nai
Một trường hợp bị cán đinh tại cầu Đồng Nai

Cùng lúc đó có một người sửa xe dạo chạy đến vá ruột xe với giá 35.000 đồng. Khi cạy ruột xe ra, người vá xe thu được cái đinh tự chế hình lá thép nhọn.

Chiếc đinh quá sắc nên đã cắt đứt ruột xe, không thể vá được. Anh Hai đành thay ruột khác với giá 80.000 đồng.

Còn trên QL51, đoạn gần ngã tư Vũng Tàu, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, cũng có 2 trường hợp cán phải đinh thép nhọn, phải vào tiệm sửa xe gần chợ Long Bình Tân thay ruột với giá cắt cổ.

Theo một người bán bánh mì gần ngã tư Vũng Tàu, từ ngày 29.4 đến nay, rất nhiều trường hợp bị thủng ruột xe, sau đó bị những người vá xe dạo, chực sẵn 2 đầu cầu Đồng Nai đi theo, gạ vá ruột xe với giá từ 30.000 - 40.000 đồng/lỗ thủng.

Đặc biệt, hầu hết các trường hợp bị cán đinh tự chế đều phải thay ruột xe vì lỗ thủng quá lớn, không thể vá được.

Tin, ảnh: Kim Cương

>> Xử phạt “đinh tặc” 1,5 triệu đồng
>> Đồng Nai xuất hiện đinh tặc
>> Lâm tặc biến thành “đinh tặc”
>> “Khắc tinh” của đinh tặc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.