Đình công tại bến xe khách

22/04/2012 03:12 GMT+7

Sáng qua 21.4, hàng chục tài xế thuộc HTX vận tải Phước Long đã tổ chức đình công tại Bến xe (BX) khách Thành Công (TX.Phước Long, Bình Phước).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 20 cùng ngày, xe khách 93B-001.48 chạy tài 1 (tuyến TX.Phước Long - BX Miền Đông, TP.HCM) của HTX vận tải Phước Long bị chi nhánh BX khách Thành Công (thuộc Công ty TNHH vận tải Thành Công) từ chối cấp lệnh xuất bến. Để phản đối, đồng loạt 23 tài xế là xã viên của HTX vận tải Phước Long đưa xe đến, đậu kín BX, bít lối ra vào rồi ngồi uống cà phê cạnh đó để đình công. Các xe khách của Thành Công không rời được bến, hàng trăm hành khách bị kẹt cứng trong bến.

Cơ quan chức năng địa phương phải vận động các xã viên trở lại hoạt động bình thường. Đến hơn 5 giờ sáng cùng ngày, số hành khách bị mắc kẹt mới xuất bến.


Xe khách của HTX vận tải Phước Long đậu kín tại bến xe tham gia đình công - Ảnh: Nhật Văn

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra mâu thuẫn giữa 2 đơn vị vận tải này. Được biết, trước đây, tuyến Phước Long - BX Miền Đông do HTX vận tải Phước Long khai thác. Đến ngày 19.5.2009, UBND H.Phước Long (nay là TX.Phước Long - PV) cho phép Công ty Thành Công tham gia 10 đầu xe và cho phép chạy vào các "giờ vàng" (4 giờ, 6 giờ, 7 giờ, 9 giờ 30 phút…) nên hàng chục xe khách của HTX vận tải Phước Long rơi vào cảnh ế ẩm.

Cùng thời điểm này, chính quyền địa phương giao toàn bộ BX Phước Long cho Công ty Thành Công quản lý và điều hành. Chưa hết, nhân viên bán vé của BX khách Thành Công (chi nhánh Phước Long) còn thu hoa hồng (15%)/vé; thu tiền ghế lái xe và phụ xe (2.500 đồng/ghế)... dẫn đến bức xúc cho HTX vận tải Phước Long.

Ông Nguyễn Văn Phi, Chủ nhiệm HTX vận tải Phước Long, cho biết: "Chính sự quản lý kiểu độc quyền của Công ty Thành Công đã đẩy nhiều xã viên của chúng tôi vào cảnh khó khăn và có nguy cơ bị giải thể".

Phước Hiệp - Nhật Văn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.