Đình chỉ vụ án chủ công ty cẩu xe ở trạm BOT Cai Lậy chém người

20/12/2017 12:23 GMT+7

Liên quan vụ chủ công ty cẩu xe ở BOT Cai Lậy (Tiền Giang) chém người, do bị hại đã rút đơn yêu cầu khởi tố nên Cơ quan điều tra đã đình chỉ khởi tố vụ án theo quy định.

Sáng 20.12, theo thông tin từ lãnh đạo Công an TP.Cần Thơ, Cơ quan CSĐT Công an Q.Cái Răng (TP.Cần Thơ) đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ khởi tố bị can và thay đổi biện pháp ngăn chặn, trả tự do đối với ông Lê Tấn Tú (36 tuổi), chủ Công ty dịch vụ cứu hộ Tú Anh (P.Hưng Thạnh,Q. Cái Răng).
Trước đó, gia đình ông Tú đã đến nhà nạn nhân là Vương Phước Tân (34 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) để xin lỗi và đồng ý thỏa thuận hỗ trợ chi phí điều trị tổng cộng 150 triệu đồng.
Cơ quan CSĐT Công an Q.Cái Răng cũng cho biết kết quả giám định thương tích của ông Tân là 9%. Bị hại đã rút đơn yêu cầu khởi tố nên Cơ quan CSĐT đình chỉ khởi tố vụ án theo quy định.
Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 12.12, Cơ quan CSĐT, Công an Q.Cái Răng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Lê Tấn Tú để tiếp tục làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.
Trước đó, vào lúc 10 giờ 15 ngày 3.12, ông Tân cùng một số người đã tìm đến trụ sở của Công ty dịch vụ cứu hộ Tú Anh để “nói chuyện” về việc cẩu xe ở BOT Cai Lậy.
Trong lúc đang nói chuyện, Tú đã lấy cây rựa (dùng để chặt cây), chém vào tay ông Tân. Ông Tân được đưa vào bệnh viện cấp cứu với vết thương dài khoảng 15 cm ngang mặt sau cẳng tay trái, đứt gân cơ duỗi cổ tay, chảy máu nhiều.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.