Đình chỉ thi công cao ốc bị sập giàn giáo làm 3 người chết

12/07/2015 10:34 GMT+7

Ngày 11.7, ông Hà Phước Thắng, Trưởng ban Quản lý khu nam TP.HCM, chính thức thông tin về sự cố tại công trình Tòa nhà văn phòng Nam Sài Gòn (tại P.Tân Phong, Q.7).

Ngày 11.7, ông Hà Phước Thắng, Trưởng ban Quản lý khu nam TP.HCM, chính thức thông tin về sự cố tại công trình Tòa nhà văn phòng Nam Sài Gòn (tại P.Tân Phong, Q.7).

Theo đó, sáng 10.7, công trình này đang trong giai đoạn thi công đã xảy ra sự cố sập toàn bộ tầng 2 với tổng diện tích khoảng 1.200 m2. Hậu quả làm 3 người chết gồm anh Nguyễn Cao Kỳ (23 tuổi, ngụ Quảng Ngãi), anh Dương Văn Nghĩa (39 tuổi, ngụ An Giang), ông Đặng Văn Hai (56 tuổi, ngụ Vĩnh Long). Ngoài ra, còn có 5 người bị thương.
Công trình này vừa khởi công ngày 27.5 vừa qua, có tổng diện tích sàn gần 30.000 m
2 với quy mô 1 tầng hầm, 1 tầng hầm lửng và 17 tầng nổi (tầng hầm sử dụng chung với Trung tâm thương mại Vivo City nằm bên cạnh đã xây dựng xong). Công trình do Công ty TNHH Tòa nhà văn phòng Nam Sài Gòn 1 làm chủ đầu tư, Công ty CP xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình thi công. Nguyên nhân sự cố hiện chưa được xác định.

Hiện Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã giao Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) điều tra. Thanh tra Sở Xây dựng trong ngày 10.7 đã lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công công trình. Trên cơ sở này, UBND P.Tân Phong đã ban hành quyết định đình chỉ thi công vì đã vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ VN Q.7 đã tổ chức đoàn đến thăm các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện, hỗ trợ mỗi người 5 triệu đồng, hỗ trợ gia đình có người thân tử vong 10 triệu đồng. Đơn vị thi công hỗ trợ ban đầu cho mỗi nạn nhân bị thương nhẹ 10 triệu đồng, bị thương nặng 20 triệu đồng và lo toàn bộ chi phí mai táng cho các nạn nhân tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.