Đình chỉ quán cà phê không phép của Phó văn phòng quận ủy

11/04/2017 11:00 GMT+7

Công trình tại rẻo đất trên đường Phan Thành Tài (P.Hòa Thuận Đông, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) bị đập bỏ, đồng thời bị cơ quan chức năng cũng đình chỉ thi công.

Ngày 10.4, ông Bùi Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND Q.Hải Châu cho biết phần tường bao công trình tại rẻo đất trên đường Phan Thành Tài đã bị đập bỏ, đồng thời cơ quan chức năng cũng đình chỉ thi công.
Chủ nhân của công trình này là ông Trần Thanh Trung (Phó chánh văn phòng Quận ủy Hải Châu).
Đây là khu đất rộng 175 m2 thừa ra sau khi chỉnh trang đô thị, bên cạnh cây xăng không thể bố trí nhà ở, nên UBND TP.Đà Nẵng giao UBND P.Hòa Thuận Đông quản lý. Đất bỏ hoang chứa đầy rác thải, cỏ dại nên người dân xin xây công trình công cộng, trạm bảo vệ dân phố nhưng chưa được thành phố giải quyết.
Sau đó, ông Trung xin tự bỏ kinh phí dọn vệ sinh, mở quán cà phê sách, tự giải tỏa không nhận đền bù khi thành phố thu hồi… và được UBND P.Hòa Thuận Đông, UBND Q.Hải Châu chấp thuận (giao sử dụng khu đất không thu phí).
Vài ngày qua, ông Trung thi công hạng mục khu cà phê trong nhà (rộng 70m2) và đang xây tường ngăn cây xăng, dựng trụ, khung mái… kết cấu thép. Quán cà phê còn có mái che ngoài trời rộng 30 m2, phần sân vườn 70 m2.
Tuy nhiên, Đội kiểm tra quy tắc đô thị Q.Hải Châu xác định công trình thi công không phép, lập biên bản đình chỉ thi công và yêu cầu tháo dỡ ngay trong ngày 7.4.

tin liên quan

Tháo dỡ 40 móng biệt thự trái phép tại Sơn Trà
Thành ủy Đà Nẵng đề nghị dừng ngay việc thi công dự án khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa. xử lý, tháo dỡ các hạng mục công trình xây dựng đã thi công nhưng không đảm bảo các thủ tục về xây dựng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.