Đình chỉ hoạt động 6 tháng DN đưa lao động sang Angola trái phép

14/06/2013 16:55 GMT+7

(TNO) Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) ngày 13.6, đã ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần Xuất khẩu lao động và Thương mại du lịch - Colecto (103 Quán Thánh, Q.Ba Đình, Hà Nội).

Theo ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục quản lý lao động ngoài nước, Công ty Colecto đã tổ chức đưa 23 lao động đi làm việc tại Angola mà không đăng ký hợp đồng cung ứng lao động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Công ty này lợi dụng hoạt động đưa người đi làm việc ở nước ngoài để tuyển chọn, thu tiền của người lao động, sau đó đưa đi làm việc tại Angola.

Ngoài bị xử phạt 35 triệu đồng, Công ty Colecto còn bị đình chỉ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong thời gian 6 tháng và phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, tính từ 14.6.

Quá thời hạn trên, Công ty Colecto cố tính không chấp hành quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành.

Hải Bình

>> Thêm một người đi xuất khẩu lao động "chui" tử vong ở Angola
>> Cảnh giác với những chiêu lừa xuất khẩu lao động
>> “Loạn” thông tin xuất khẩu lao động trên mạng
>> Lừa đảo xuất khẩu lao động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.