Đình chỉ Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa Đà Nẵng

06/06/2016 11:59 GMT+7

Trưa 6.6, tại cuộc họp về vụ chìm tàu du lịch 'chui' chở quá tải trên sông Hàn khiến 3 người chết, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu đình chỉ Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa Đà Nẵng Lê Sáu.

Ghe hơn 20 năm vẫn chạy liều
Như Thanh Niên đã thông tin, tối 4.6 tàu Thảo Vân 2 của ông Võ Quốc Hùng do Lê Công Chí điều khiển chở gấp đôi số khách đã lật chìm giữa sông Hàn, 53 người được cứu vớt, 3 người chết, trong đó có 2 trẻ em.
Tại cuộc họp trưa 6.6, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ truy trách nhiệm từng cá nhân, đơn vị, trong đó, trách nhiệm chính thuộc về Sở GTVT, cụ thể là Cảng vụ đường thủy nội địa lỏng lẻo trong quản lý giám sát.
Tàu Thảo Vân 2 nguyên là ghe chở khách đóng từ năm 1995 đến nay - Ảnh: Nguyễn Tú
Ông Lê Sáu, Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa cho hay, doanh nghiệp Thảo Vân có 2 tàu, tàu bị nạn là Thảo Vân 2, tuy có đăng ký, đăng kiểm nhưng chưa được cấp phép hoạt động du lịch, chở khách chui.
Đây vốn là ghe phục vụ đưa khách qua sông khi chưa có cầu sông Hàn, được đóng từ năm 1995 với sức chở tối đa 28 người.
Có cán bộ nhưng...bận
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ truy vấn, vào thời điểm trên có 3 cán bộ Cảng vụ đường thủy nội địa đang làm nhiệm vụ ở cảng nhưng vì sao vẫn để tàu Thảo Vân 2 bán vé, đón khách và xuất bến.
Ông Lê Sáu xác nhận có 3 cán bộ nhưng đang làm nhiệm vụ xuất bến cho 6 tàu du lịch khác.
Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ yêu cầu Sở GTVT đình chỉ công tác giám đốc Lê Sáu cùng Đội trưởng đội quản lý bến Nguyễn Công Hiệu về việc vô trách nhiệm, phân công ông Bùi Thanh Thuận, phó giám đốc Sở GTVT trực tiếp điều hành, lập lại trật tự an toàn bến cảng, chấn chỉnh hoạt động đường thủy.
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu đình chỉ công tác cá nhân liên quan đến trách nhiệm để xảy ra vụ tàu du lịch 'chui' chìm trên sông Hàn Ảnh: Nguyễn Tú
Ông Huỳnh Đức Thơ cũng yêu cầu Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng kiểm điểm Thượng tá Nguyễn Thành Đính, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng, yêu cầu Công an thành phố kiểm điểm trách nhiệm trung tá Đặng Viết Tài, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường thủy.
Đây là 2 đơn vị có trách nhiệm quản lý hoạt động tàu thuyền trên sông Hàn. Đáng nói là mới đây, ngành giao thông đường thủy đã họp, xác định các tàu không đủ điều kiện, trong đó có tàu Thảo Vân 2 và cũng đã thống nhất cưỡng chế đưa tàu này lên bờ, tuy nhiên chưa thực hiện thì xảy ra vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.