Đình chỉ điều tra vụ ‘đập laptop của cán bộ công an’

23/11/2015 05:47 GMT+7

Ngày 22.11, Viện trưởng Viện KSND H.Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) cho biết đã ký quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra các bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 22.11, Viện trưởng Viện KSND H.Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) cho biết đã ký quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra các bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Vụ hỗn loạn trước Công ty khoáng sản Bình Thuận hôm 3.1, ngay sau khi xảy ra vụ chống người thi hành công vụ hôm 2.1.2013 - Ảnh: Quế HàVụ hỗn loạn trước Công ty khoáng sản Bình Thuận hôm 3.1, ngay sau khi xảy ra vụ chống người thi hành công vụ hôm 2.1.2013 - Ảnh: Quế Hà
Theo hồ sơ vụ án, ngày 21.12.2012, ông Nguyễn Thành Long, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận, gửi đơn đến Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) Bộ Công an, tố cáo chính công ty của ông bán 4.800 tấn quặng tại mỏ Suối Nhum với giá rẻ để trốn thuế.
Ngày 3.1.2013, C49 cử tổ công tác đến trụ sở công ty (xã Thuận Quý, H.Hàm Thuận Nam) làm việc. Lúc này, Phan Đình Hiển (58 tuổi, ngụ Gia Lai) tổ chức cho một số công nhân giăng băng rôn, hô khẩu hiệu phản đối ông Nguyễn Thành Long. Khi cán bộ C49 đang làm việc thì Trần Đức Du (một người ngoài công ty có mâu thuẫn với ông Long, đã được đình chỉ điều tra trước đó vì có bệnh lý tâm thần) và Hoàng Đắc Hòa (45 tuổi, ngụ Thái Bình) cùng một số công nhân xông vào văn phòng đòi tấn công ông Long. Du còn gạt máy laptop của một cán bộ C49 đang lập biên bản rơi xuống đất, rồi lấy chân đạp lên làm máy hư hỏng.
Tháng 3.2013, Cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Thuận Nam khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Hiển, Hòa về tội “chống người thi hành công vụ”; đến ngày 24.2.2014, Viện KSND H.Hàm Thuận Nam thay đổi sang tội “gây rối trật tự công cộng”. Ngày 4.3.2015, Viện KSND H.Hàm Thuận Nam đã tống đạt cáo trạng truy tố Hiển và Hòa với tội danh trên.
Theo Viện KSND H.Hàm Thuận Nam, ngày 10.5.2013, UBND tỉnh Bình Thuận có công văn yêu cầu dừng khai thác khoáng sản tại công ty. Do đó, hành vi cản trở hoạt động bình thường của công ty khoáng sản của Hiển và Hòa không còn gây nguy hiểm cho xã hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.