Đình chỉ công trình xây dựng thi công mất an toàn

17/10/2018 11:28 GMT+7

Sáng 17.10, UBND P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) đình chỉ thi công công trình khách sạn địa chỉ số 16 Mỹ Đa Đông 12 (P.Mỹ An) do thi công mất an toàn.

Trước đó, trưa 16.10, nhóm công nhân do ông Lê Chí Khuyết (ngụ đường Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) làm chủ thầu nhận phá dỡ khách sạn trên.
Trong lúc tháo dỡ, một mảng tường đổ sập qua tầng 2 nhà bên cạnh của bà Trương Thị Liễu (58 tuổi, ngụ số 14 Mỹ Đa Đông 12).
Theo bà Liễu, vào thời điểm đó bà đang nằm trên giường thì thấy chấn động mạnh và bờ tường nghiêng dần nên bà kịp bỏ chạy, ngay sau đó bờ tường đổ sập lên giường của bà khiến bà một phen mất vía.
Phá dỡ bờ tường phía khách sạn làm đổ sập tường nhà bên cạnh  ẢNH: VĂN TIẾN
Trước đó 2 ngày, đơn vị phá dỡ cũng làm một mảng tường rơi xuống hẻm, rất may không có thương vong  ẢNH: VĂN TIẾN

Mặc dù bà Liễu đã yêu cầu giữ nguyên hiện trường nhưng các công nhân vẫn dọn dẹp, xáo trộn một số đồ đạc cho đến khi lực lượng P.Mỹ An đến phong tỏa.
Theo UBND P.Mỹ An, cách đây 2 ngày, công trình cũng đã làm rơi một mảng tường lớn xuống đường hẻm bên hông, rất may không gây thương tích.
Hiện UBND P.Mỹ An đang yêu cầu đại diện đơn vị nhận phá dỡ công trình khẩn trương khắc phục các thiệt hại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.