Đình chỉ công tác vô thời hạn phó trưởng công an xã buôn bán pháo nổ

Trần Cường
Trần Cường
13/01/2021 12:46 GMT+7

UBND và Đảng ủy xã Hợp Đức (H.Tân Yên, Bắc Giang) đã đình chỉ công tác và sinh hoạt Đảng đối với phó trưởng công an xã này, do có hành vi buôn bán pháo nổ.

Liên quan đến vụ Nguyễn Trung Kiên (29 tuổi, Phó trưởng Công an xã Hợp Đức, H.Tân Yên, Bắc Giang) buôn bán pháo nổ và bị bắt tại Hà Nội, trưa 13.1, trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Văn Hội, Chủ tịch UBND xã Hợp Đức, ông Kiên đã bị đình chỉ công tác, đình chỉ sinh hoạt Đảng vô thời hạn để phục vụ điều tra.
Theo ông Hội, xã Hợp Đức cũng đã gửi báo cáo lên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tân Yên để có hình thức kỷ luật, sau khi có kết luận điều tra từ Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội).
“Tại đơn vị, Kiên công tác tốt, nhiều khả năng bị rủ rê nên làm việc phạm pháp”, ông Hội nói.

Nguyễn Trung Kiên (phải) và Hà Đức Thương cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Ảnh Văn Trường

Trước đó, Công an Q.Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Kiên, Phó trưởng Công an xã Hợp Đức và Hà Đức Thương (31 tuổi, trú H.Gia Viễn, Ninh Bình) về hành vi “buôn bán hàng cấm”.
Công an Q.Nam Từ Liêm xác định, Thương đã mua pháo của Kiên 2 lần để bán kiếm lời. Sau lần 1 trót lọt, Thương mua 2 thùng giấy chứa 31 khối pháo, trọng lượng 43 kg thì bị phát hiện, bắt giữ.
Theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.Hà Nội, số pháo mà Kiên bán cho Thương có đầy đủ đặc tính của pháo nổ.
Bước đầu, bị can Kiên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.