Đình chỉ công tác CSCĐ xịt hơi cay vào phóng viên

22/04/2016 06:29 GMT+7

Ngày 21.4, anh Trần Đại, phóng viên (PV) thường trú tại Thanh Hóa của Báo Pháp luật xã hội , gửi đơn tới Công an TP.Thanh Hóa trình báo về việc bị xịt hơi cay trong quá trình tác nghiệp.

Ngày 21.4, anh Trần Đại, phóng viên (PV) thường trú tại Thanh Hóa của Báo Pháp luật xã hội, gửi đơn tới Công an TP.Thanh Hóa trình báo về việc bị xịt hơi cay trong quá trình tác nghiệp.

Theo tường trình của PV Trần Đại, vào khoảng 21 giờ 45 ngày 20.4, anh Đại và một PV đang chở nhau trên xe máy, ghi hình một người mặc sắc phục cảnh sát chạy xe máy lạng lách trên đường Bà Triệu (P.Trường Thi, TP.Thanh Hóa) thì bất ngờ có một nam thanh niên điều khiển xe máy từ phía sau vượt lên gây sự. Sau đó, người thanh niên này dừng xe, lấy bình hơi cay trong cốp xe xịt về phía anh Trần Đại và đồng nghiệp của anh Đại, rồi bỏ đi.
Xác minh của cơ quan công an cho thấy chiếc xe máy trên được đăng ký tên người sở hữu là ông Nguyễn Ngọc Cường (xã Yên Thái, H.Yên Định, Thanh Hóa), thượng sĩ cảnh sát thuộc Trung đội đặc nhiệm (Tiểu đoàn cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa). Chiều 21.4, thượng tá Lê Văn Lý, Phó phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Thanh Hóa) xác nhận vụ việc thượng sĩ Cường xịt hơi cay vào PV Trần Đại là có thật.
Phòng Cảnh sát cơ động đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác thời hạn 1 tuần đối với thượng sĩ Cường, yêu cầu ông Cường làm bản kiểm điểm, đồng thời tạm giữ phương tiện cùng bình xịt hơi cay để tiếp tục điều tra, xử lý. Theo thượng tá Lý, tối 20.4, thượng sĩ Cường không được cử đi làm nhiệm vụ, bình xịt hơi cay nêu trên không phải là bình chuyên dụng của đơn vị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.