Đình chỉ có thời hạn 3 cán bộ công an bị tố nhận tiền chạy án

Công an tỉnh Đắk Nông vừa quyết định tạm đình chỉ công tác có thời hạn đối với 3 cán bộ Công an huyện Đắk Mil để xác minh nội dung tố cáo việc nhận tiền, cho các bị can tại ngoại trong một vụ án đánh bạc.

Công an tỉnh Đắk Nông vừa quyết định tạm đình chỉ công tác có thời hạn đối với 3 cán bộ Công an huyện Đắk Mil để xác minh nội dung tố cáo việc nhận tiền, cho các bị can tại ngoại trong một vụ án đánh bạc.

Tang vật trong một vụ đánh bạc - Ảnh minh họa Tang vật trong một vụ đánh bạc - Ảnh minh họa
Chiều 7.3, thiếu tá Nguyễn Xuân Hùng, Phó trưởng Công an H.Đắk Mil (Đắk Nông), cho biết Công an tỉnh Đắk Nông đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 3 cán bộ Công an huyện, gồm thiếu tá Y Nam, Đội phó Đội điều tra; trung úy Trần Thanh Hải, cán bộ điều tra và trung úy Lãnh Thanh Bình, cán bộ trinh sát. Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 3 tháng, tính từ ngày 7.3.
Trước đó, trong đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng, ông Trần Minh Lợi (ngụ xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) cho rằng ông đã chứng minh được 3 cán bộ công an nói trên có liên quan tới việc chạy tại ngoại cho 6 bị can trong một vụ án đánh bạc với giá hàng trăm triệu đồng. Việc chạy chọt được thực hiện thông qua một người môi giới tên An.
Liên quan đến việc này, thiếu tá Nguyễn Xuân Hùng nói: “Sau khi có đơn tố cáo, Công an huyện đã có báo cáo gửi Công an tỉnh. Quan điểm của lãnh đạo Công an tỉnh và Công an huyện là nếu có sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm khắc. Trong việc này, người môi giới tên An vốn là bạn học của trung úy Lãnh Thanh Bình nên có nhờ vả giúp đỡ. Nhưng khi trung úy Bình nói với thiếu tá Y Nam thì thiếu tá Y Nam đã thẳng thắn từ chối, do vụ án sắp được đưa ra xét xử. Còn việc trung uý Bình đưa tiền cho ông Lợi để ông này bỏ qua là bị gài bẫy. Tôi cho rằng nội dung sự việc không hoàn toàn như ông Lợi tố cáo”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.