Đình chỉ 3 cảnh sát làm ngơ cho tàu xả thải xuống sông Hồng

19/11/2016 08:08 GMT+7

Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an TP.Hà Nội) vừa tạm đình chỉ 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội tuần tra kiểm soát số 3, do không xử lý tàu xả thải xuống sông Hồng.

Ngày 14.11, người dân phát hiện tàu mang số hiệu PT0677 xả thải xuống sông Hồng đoạn qua chân cầu Thanh Trì (Q.Hoàng Mai, Hà Nội). Thời điểm đó, một tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy đã dùng ca nô chuyên dụng áp sát chiếc tàu vi phạm nhưng không hề có biện pháp xử lý.
Công an Hà Nội bước đầu xác định sáng 14.11 ông Nguyễn Xuân Kiên, Giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và sản xuất Trung Kiên, thuê tàu thủy trên, do thuyền trưởng Nguyễn Xuân Trường (42 tuổi, trú P.Bạch Hạc, TP.Việt Trì, Phú Thọ) điều khiển để múc bùn đất trước bãi vật liệu xây dựng trái phép khơi sâu bến đỗ. Trường sau đó không vận chuyển bù thải đến nơi quy định mà đổ xuống sông Hồng, ngay dưới chân cầu Thanh Trì... Tổ cảnh sát đường thủy làm nhiệm vụ trên sông phát hiện tàu PT0677 đổ bùn nhưng không kiên quyết ngăn chặn, gây dư luận xấu trong nhân dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.