Điều trực thăng ra Trường Sa cấp cứu ngư dân

09/06/2019 07:57 GMT+7

Bộ Quốc phòng đã điều động 1 máy bay trực thăng của Binh đoàn 18 xuất phát từ Bà Rịa - Vũng Tàu ra đảo Phan Vinh, quần đảo Trường Sa, để đưa 2 ngư dân về bờ cấp cứu. .

Ngày 8.6, trao đổi với PV Thanh Niên, thiếu tướng Lê Mạnh Tiến, Phó chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), cho biết lúc 14 giờ 15 cùng ngày, Bộ Quốc phòng đã điều động 1 máy bay trực thăng của Binh đoàn 18 xuất phát từ Bà Rịa - Vũng Tàu ra đảo Phan Vinh, quần đảo Trường Sa, để đưa 2 ngư dân về bờ cấp cứu.
[VIDEO] Trực thăng đưa 2 ngư dân từ Trường Sa vào đất liền cấp cứu
Trước đó, lúc 6 giờ 15 cùng ngày, 2 ngư dân Đặng Vắng (32 tuổi) và Đặng Trúc (27 tuổi, cùng trú xã Long Hải, H.Phú Quý, Bình Thuận; làm việc trên tàu cá QNg 97467 TS) bị giảm áp do lặn biển.
Chủ tàu đã liên hệ đưa 2 nạn nhân lên bệnh xá đảo Phan Vinh cấp cứu trong tình trạng mạch nhanh, khó bắt, huyết áp tụt, nhịp thở nhanh và thân nhiệt giảm. Theo chẩn đoán, các ngư dân bị hội chứng giảm áp mức độ nặng, vượt khả năng điều trị của quân y đảo Phan Vinh, cần vận chuyển vào bờ bằng máy bay mới có thể cứu tính mạng.
Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã đề nghị Bộ Quốc phòng điều máy bay trực thăng và kíp bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 đi đón bệnh nhân về đất liền cấp cứu, điều trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.