Điều trực thăng cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động ở Trường Sa

16/10/2019 07:21 GMT+7

Bộ Quốc phòng đã điều động máy bay trực thăng cùng kíp bác sĩ từ TP. Hồ Chí Minh bay ra Trường Sa đón ngư dân bị tai nạn đưa về đất liền để cấp cứu.

Sáng nay 16.10, thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết, tối qua 15.10, chuyến bay chở ngư dân Nguyễn Văn Tâm (28 tuổi) đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.Hồ Chí Minh). Ngay sau đó, ngư dân này được đưa về cấp cứu và điều trị tại Bênh viện Quân y 175.
Trước đó, lúc 1 giờ 30 sáng 15.10, bệnh xá đảo Trường Sa Lớn (Quần đảo Trường Sa) tiếp nhận cấp cứu nạn nhân Nguyễn Văn Tâm, ngư dân tàu cá KG 91781 TS bị tai nạn lao động đã sang ngày thứ 3 với tiên lượng xấu. Qua chuẩn đoán, ngư dân Tâm bị chấn động não; chấn thương hàm mặt, mắt phải, nhiễm trùng giác mạc; chấn thương vai trái, gãy xương đòn trái.
Bệnh lý của ngư dân Tâm vượt quá khả năng điều trị của bệnh xá đảo Trường Sa. Bệnh viện Quân y 175 đề nghị vận chuyển cấp cứu bằng máy bay về đất liền cấp cứu. Theo đề nghị của Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng điều máy bay trực thăng quân sự và kíp quân y ra đảo Trường Sa lớn vận chuyển nạn nhân về bờ cấp cứu.
Quân chủng Phòng không - Không quân sau đó đã điều động máy bay Mi 172 (số hiệu 423) cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất trưa 15.10 mang theo kíp bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 bay ra đảo Trường Sa Lớn để đưa ngư dân về bờ cấp cứu, điều trị kịp thời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.