Điều tra vụ vận chuyển kiếm, giáo mác qua biên giới

09/04/2017 07:32 GMT+7

Cơ quan chức năng phát hiện một đò sắt số hiệu 5002 đi từ hướng Trung Quốc về VN, chở 9 thùng hàng bọc kín, bên trong chứa 84 thanh kiếm, 141 cây giáo chưa qua sử dụng do Trung Quốc sản xuất.

Công an TP.Móng Cái (Quảng Ninh) ngày 8.4 cho biết đang điều tra vụ vận chuyển hơn 200 cây kiếm, giáo mác từ Trung Quốc vào VN. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 7.4, tại khu vực sông biên giới, thuộc khu 1, P.Ka Long, TP.Móng Cái, Đội kiểm soát liên hợp số 1 của tỉnh Quảng Ninh phát hiện một đò sắt số hiệu 5002 đi từ hướng Trung Quốc về VN, chở 9 thùng hàng bọc kín, bên trong chứa 84 thanh kiếm, 141 cây giáo chưa qua sử dụng do Trung Quốc sản xuất.
Chủ đò là Phạm Hùng Đăng (trú thôn 3, xã Quảng Thắng, H.Hải Hà, Quảng Ninh) khai nhận vận chuyển thuê cho một người Trung Quốc không rõ tên tuổi về TP.Móng Cái để lấy tiền công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.