Điều tra vụ vận chuyển 500 tấn than không rõ nguồn gốc trên vịnh Hạ Long

28/12/2018 17:39 GMT+7

Lực lượng cảnh sát biển đang điều tra một tàu vận chuyển 500 tấn than trái phép trên vùng biển vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).

Sáng 28.12, tổ tuần tra của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện tàu chở hàng HD - 1544 đang lưu thông trên khu vực Hòn Đũa thuộc vịnh Hạ Long có biểu hiện nghi vấn.
Kiểm tra trên tàu, lực lượng chức năng phát hiện 500 tấn than không rõ nguồn gốc. Đáng chú ý, trên tàu có 3 thuyền viên đều không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn theo quy định. 
Lực lượng cảnh sát biển làm việc với thuyền trưởng Nguyễn Duy Hưng Ảnh Mạnh Trường
Làm việc với cơ quan chức năng, ông Nguyễn Duy Hưng (48 tuổi, trú tại xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, Thái Bình), thuyền trưởng tàu HD - 1544, cho biết tàu này thuộc Công ty TNHH MTV Đại Cường, có địa chỉ tại xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.
Thuyền trưởng Nguyễn Duy Hưng khai nhận tàu HD - 1544 nhận số than trên tại khu vực Làng Khánh (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh). Khi tàu trên đường vận chuyển về Hải Phòng để tìm mối tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Chiều 28.12, Vùng Cảnh sát biển 1 đã ra quyết định tạm giữ 500 tấn than trên và đưa tàu HD - 1544 về khu vực Bến Gót (Hải Phòng) để phục vụ điều tra. 
Gần đây, lực lượng cảnh sát biển liên tiếp phát hiện tàu chở than lậu nhận hàng tại khu vực Hòn Nét, thành phố Cẩm Phả và Làng Khánh, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.