Điều tra vụ phá rừng tự nhiên trong dịp Tết ở Đắk Nông

16/02/2019 16:00 GMT+7

Cơ quan công an đang điều tra vụ hàng chục cây gỗ bằng lăng bị lâm tặc cưa đổ tại tiểu khu 1488, xã Quảng Trực, H.Tuy Đức (Đắk Nông), trong đó một lượng gỗ lớn đã bị lấy đi.

Ngày 16.2, tin từ Công an H.Tuy Đức (Đắk Nông) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án khai thác rừng trái phép tại tiểu khu 1488, xã Quảng Trực, H.Tuy Đức. Đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị phê chuẩn khởi tố một nghi can liên quan.
Theo điều tra ban đầu, sau Tết Kỷ Hợi, người dân trên địa bàn thông tin đến cơ quan chức năng về một vụ phá rừng trái phép quy mô lớn tại tiểu khu 1488, xã Quảng Trực.
Hiện trường khai thác gỗ nằm cách trung tâm xã khoảng 20 km, đường đi lại chủ yếu đường đất, hết sức khó khăn.
Ghi nhận tại hiện trường cho thấy hàng loạt cây rừng chủ yếu là bằng lăng, đường kính từ 20 - 60 cm đã bị cưa hạ, dấu vết cưa trên cây còn mới (trên dưới 10 ngày), nhiều cây đã bị cưa đổ nhưng chưa kịp lấy đi. Thời gian xảy ra vụ phá rừng có thể xác định vào những ngày trước và trong dịp Tết Kỷ Hợi.
Theo thống kê ban đầu của cơ quan chức năng, có tổng cộng 69 cây rừng bị cưa hạ; số gỗ còn lại tại hiện trường khoảng 23 m3. Khả năng số gỗ lâm tặc đã lấy đi trong vụ phá rừng nhiều hơn số sót lại.
Gỗ bị cưa hạ trái phép tại hiện trường tiểu khu 1488 ẢNH: HOÀNG BÌNH
Theo một lãnh đạo UBND xã Quảng Trực, vụ phá rừng trái phép nói trên được phát hiện vào ngày 10.2. Hiện cơ quan chức năng H.Tuy Đức đang điều tra, xử lý vụ việc và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.
Được biết, tiểu khu 1488 là khu vực thuộc UBND xã Quảng Trực quản lý, bảo vệ, còn khá nhiều rừng tự nhiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.