Điều tra vụ phá rừng táo tợn

15/06/2015 06:09 GMT+7

Ngày 14.6, ông Vương Khả Kim, Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết đã chỉ đạo Công an huyện điều tra, truy tìm thủ phạm triệt hạ gần 200 cây thông ở tiểu khu 466, thuộc thôn 3, xã Lộc Tân. Tiểu khu 446 do BQL rừng phòng hộ Đạm Bri quản lý.

Ngày 14.6, ông Vương Khả Kim, Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết đã chỉ đạo Công an huyện điều tra, truy tìm thủ phạm triệt hạ gần 200 cây thông ở tiểu khu 466, thuộc thôn 3, xã Lộc Tân. Tiểu khu 446 do BQL rừng phòng hộ Đạm Bri quản lý.
Sự việc xảy ra vào đêm 29.5 và rạng sáng 30.5 nhưng chủ rừng và cơ quan chức năng không hề biết. Thống kê sơ bộ có 194 cây thông 31 năm tuổi, đường kính từ 30 - 40 cm bị triệt hạ bằng cưa máy, ước tính khoảng 79 m3 gỗ. Theo ông Vương Khả Kim, đây là vụ phá rừng rất táo tợn nhưng không được phát hiện kịp thời, do đó Huyện ủy chỉ đạo cơ quan điều tra phải tìm cho ra thủ phạm để xử lý theo pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.