Điều tra vụ phá rừng tại vùng giáp ranh giữa Đắk Lắk và Khánh Hòa

19/12/2019 07:55 GMT+7

Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra vụ phá rừng quy mô lớn trên địa bàn H.M’Đrắk giáp với Khánh Hòa.

Ngày 18.12, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra vụ phá rừng quy mô lớn trên địa bàn H.M’Đrắk giáp với Khánh Hòa.
Trước đó, từ tin báo của người dân, ngày 12.12, tổ công tác PC03 và Công an H.M’Đrắk phát hiện tại tiểu khu 819A (thuộc xã Cư San, H.M’Đrắk) có nhiều dấu vết cây rừng bị khai thác trái phép và vận chuyển ra ngoài.
Mở rộng kiểm tra khu vực tiếp giáp hiện trường, tổ công tác phát hiện một điểm tập kết gỗ lậu tại địa bàn xã Ninh Tây (TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa), bên cạnh có lán trại cùng nhiều phương tiện cưa xẻ gỗ. Công an đã tạm giữ 10 nghi can liên quan cùng trú TX.Ninh Hòa để xác minh; trong đó có 2 người cầm đầu là Nguyễn Phước Khánh (40 tuổi) và Nguyễn Khắc Lợi (36 tuổi).
Theo lời khai ban đầu, Khánh và Lợi thuê nhóm 8 người còn lại vào khu vực rừng giáp ranh trên để cưa hạ gỗ, xẻ thành hộp và chuyển về Ninh Hòa tiêu thụ. Bước đầu, cơ quan chức năng thu giữ để điều tra hơn 24 m3 gỗ cùng nhiều phương tiện, tang vật khai thác, vận chuyển gỗ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.