Điều tra vụ nghi ăn chặn tiền hỗ trợ hộ nghèo

Phạm Anh
Phạm Anh
23/04/2020 08:59 GMT+7

Lãnh đạo Công an H.Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho biết công an huyện đang làm rõ vụ cán bộ ở xã Ba Xa, H.Ba Tơ nhiều năm ăn chặn tiền điện cho hộ nghèo theo quy định với số tiền hàng tỉ đồng.

Chiều 22.4, lãnh đạo Công an H.Ba Tơ cho biết công an huyện đang làm rõ vụ cán bộ ở xã Ba Xa, H.Ba Tơ nhiều năm không hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo theo quy định với số tiền hàng tỉ đồng.
Theo thông tin ban đầu, xã vùng cao Ba Xa có khoảng 1.300 hộ với 5.200 khẩu. Theo Thông tư 190/2014 của Bộ Tài chính về hỗ trợ tiền điện sinh hoạt hằng tháng cho hộ nghèo, mỗi hộ được hỗ trợ 46.000 đồng/tháng, tương đương mức sử dụng 30 kWh. Đến hết năm 2015, các hộ được nhận đủ tiền.
Đến năm 2016 - 2017, cả xã có 900 hộ được thụ hưởng; năm 2018 - 2019 có khoảng 630 hộ. Tuy nhiên, từ năm 2016 - 2017, các hộ không nhận được tiền hỗ trợ, với số tiền hơn 1 tỉ đồng. Năm 2018 - 2019, theo ông Phạm Văn Tem, Chủ tịch UBND xã Ba Xa, chỉ có 4/7 thôn của xã này đã nhận tiền.
Cũng theo ông Tem, các năm 2016 - 2017, ông đi học nên chỉ ký chứng từ cho kế toán, thủ quỹ thực hiện rút tiền chi trả cho các hộ. Năm 2018 - 2019, ông cũng ký chứng từ tương tự, nhưng khi yêu cầu kế toán trình các thủ tục chi trả tiền, thì kế toán xã này nói chứng từ 2016 - 2017 đã bị mất, còn lại thì trả lời vòng vo.
Hiện Công an H.Ba Tơ đang tiến hành điều tra vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.