Điều tra vụ nam thanh niên ở Tây Ninh bị chém đứt lìa chân

Giang Phương
Giang Phương
27/08/2020 14:07 GMT+7

Công an H.Tân Châu (Tây Ninh) đang điều tra xác minh và truy bắt những người liên quan đến vụ chém đứt lìa chân của nam thanh niên.

Ngày 27.8, liên quan vụ nam thanh niên bị chém đứt lìa chân, bác sĩ Liêu Chí Hùng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh, cho biết nạn nhân được đưa vào khoa cấp cứu vào lúc 22 giờ 35 ngày 26.8 trong tình trạng bị đứt lìa 2/3 cẳng chân phải.
Bệnh nhân là Võ Vũ Thanh Đ. (15 tuổi, ngụ ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa, H.Tân Châu). Đội ngũ bác sĩ đã làm các thủ tục sơ cấp cứu, cầm máu, bảo quản chân bị đứt lìa theo đúng quy trình và chuyển viện cấp cứu xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp điều trị vào lúc 23 giờ 35 ngày 26.8.

Thiếu niên Tây Ninh bị chém đứt lìa chân không thể nối lại

Cũng theo Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh, sau khi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân Đ. sức khỏe cơ bản đã ổn định. Tuy nhiên, bệnh viện không thể nối lại được chân phải cho bệnh nhân do vết thương phức tạp.
Liên quan đến nguyên nhân vụ việc, theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Suối Ngô, H.Tân Châu, khoảng 21 giờ ngày 26.8, trên đường 784, đoạn qua ấp 3, xã Suối Ngô, H.Tân Châu xảy ra vụ ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên. Trong đó, Đ. bị chém đứt lìa 2/3 cẳng chân phải. Công an H.Tân Châu đang điều tra xác minh và truy bắt những người liên quan đến vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.