Điều tra vụ một thiếu nữ bị bắt giữ, đánh đập

09/10/2018 09:24 GMT+7

Ngày 8.10, bà Dương Thị Thảo (47 tuổi, ngụ P.Thống Nhất, TP.Pleiku, Gia Lai) cho biết đã gửi đơn trình báo về việc con gái bà bị bắt giữ trái phép, đánh đập dã man.

Theo đó, con gái bà Thảo là chị Dương Thảo Vi (23 tuổi) đang làm thợ uốn tóc tại một thẩm mỹ viện trên đường Huỳnh Thúc Kháng, P.Yên Đỗ, TP.Pleiku. Khoảng 19 giờ ngày 7.10, khi chị Vi đang làm việc thì một nhóm 4 nam, 2 nữ đến khống chế đưa lên xe taxi.
Sau khi chị Vi lên taxi thì 4 người nam bỏ đi nơi khác; 2 phụ nữ còn lại đưa chị đến cây cầu trên đường Phan Đình Phùng (P.Yên Đỗ). Tại đây, có 2 phụ nữ chờ sẵn, trong đó người tên Tiền (ngụ đường Nay Der, TP.Pleiku) liên tục đánh đập vào mặt chị Vi.
Đến khoảng 20 giờ, người phụ nữ tên Tiền bỏ đi. Nhóm người còn lại đưa chị Vi về thẩm mỹ viện. Ngay sau đó, chủ thẩm mỹ viện đưa chị Vi đến Bệnh viện TP.Pleiku cấp cứu và trình báo cơ quan chức năng. Do vết thương nặng nên chị Vi được chuyển sang Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều trị.
Theo chị Vi, trước đó bà Tiền đã đánh đập một nhân viên nữ tại thẩm mỹ viện nơi chị làm. Sau đó, do nghi ngờ chị Vi báo công an nên bà Tiền đã ra tay đánh đập chị.
Chiều 8.10, trung tá Nguyễn Đình Vũ Lộc, Trưởng công an P.Yên Đỗ (TP.Pleiku), cho biết đã báo cáo vụ việc để Công an TP.Pleiku điều tra. Chiều cùng ngày, Công an TP.Pleiku xác nhận đơn vị đang xác minh và sẽ trả lời báo chí trong thời gian sớm nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.